Australia có lực lượng đầy đủ cho vòng knock-out

Mathew Leckie sẽ sẵn sàng đá trận đầu tiên của mình cho đội tuyển Australia ở vòng chung kết Asian Cup UAE 2019 sau khi HLV của đội này, ông Graham Arnold xác nhận cầu thủ chạy cánh của Hertha Berlin sẽ ra sân ở vòng 16 đội gặp Uzbekistan vào tối thứ Hai, 21-1.

Đội tuyển Australia

Đội tuyển Australia

Trước đó Leckie phải làm khán giả do chấn thương gân kheo. Ngoài tiền vệ này, tuyển Austarlia còn chào đón sự trở lại của Josh Risdon sau chấn thương và Trent Sainsbury, người bị treo giò trong trận thắng trước Syria. HLV Arnold nói: “Điều tuyệt vời là Mathew Leckie trở lại và cậu ấy sẽ bắt đầu ở ghế dự bị. Điều này giống như ký hợp đồng với 1 cầu thủ mới khi giải đi qua nửa chặng đường. Chúng tôi đã dự liệu khi cậu ấy chấn thương ở Hertha Berlin, nhằm tìm hiểu xem chấn thương này kéo dài bao lâu”.

Trận gần nhất của Australia diễn ra vào ngày 15-1 nên họ có hơn 2 ngày nghỉ so với Uzbekistan. HLV Arnold tin rằng cầu thủ của ông sẵn sàng thể hiện sự tiến bộ nhiều hơn ở vòng knock out: “Chúng tôi tiến thêm một bữa nữa ở giải năm nay và tôi kỳ vọng đội chúng tôi cũng bước lên 1 đẳng cấp nữa. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích đối phương và hy vọng tìm ra những điểm yếu của họ”.

Đội tuyển Uzbekistan bước vào trận này với thất bại 1-2 ở trận cuối vòng bảng trước Nhật Bản nhưng HLV Hector Cuper tin rằng đội mình có thể “bùng cháy” khi giáp mặt nhà đương kim vô địch: “Đây là giai đoạn knock out, nên không có chỗ cho sai lầm. Chúng muốn vào sân giành chiến thắng nhưng nhận biết Australia là 1 đối thủ khó và là 1 trong những đội bóng giỏi nhất châu Á. Dựa trên những ưu điểm của họ, chúng tôi sẽ có vài sự thay đổi nhưng không có nghĩa là sẽ thay đổi hệ thống hay lối chơi. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất để giành lấy kết quả cần thiết”.

TRUNG TÍN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/australia-co-luc-luong-day-du-cho-vong-knockout-572131.html