Australia chi 35 triệu USD để ổn định giá điện

Ngày 22/3, chính phủ liên bang Australia công bố khoản kinh phí 50 triệu AUD (35 triệu USD) để mở rộng cơ sở hạ tầng khí đốt, áp dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon để ổn định giá điện, dự phòng năng lượng tái tạo trong lưới điện.

Bộ trưởng Năng lượng và Giảm phát thải Australia Angus Taylor. (Nguồn: SMH)

Bộ trưởng Năng lượng và Giảm phát thải Australia Angus Taylor. (Nguồn: SMH)

Bộ trưởng Năng lượng và Giảm phát thải Australia Angus Taylor cho biết, chính phủ liên bang có lập trường rõ ràng về khí tự nhiên, thu giữ và lưu trữ carbon - những lĩnh vực quan trọng đối với năng lượng hợp túi tiền và đáng tin cậy cho tất cả người dân, cũng như đối với mục tiêu giảm phát thải.

Chính phủ Australia công bố khoản tiền trên sau khi quyết định tiếp tục theo đuổi kế hoạch "hồi phục sau đại dịch Covid-19 dựa trên khí đốt", trong bối cảnh Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng nước này cảnh báo về sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt trong nước ở các bang New South Wales, Victoria và Nam Australia.

Phần lớn sản lượng khí đốt của Australia được cung cấp cho người mua ở nước ngoài trong khi công suất đường ống dẫn khí đốt trong nước thường xuyên đạt tới mức giới hạn.

Theo Bộ trưởng Taylor, đây là lý do Canberra cần đầu tư vào 7 dự án ưu tiên để đảm bảo nước này có đủ nguồn cung và kho dự trữ nhằm tránh tình trạng thiếu hụt sản lượng, dự kiến có thể xảy ra vào năm 2024.

Các dự án trên bao gồm mở rộng hệ thống đường ống khí đốt ở các bang Queensland, New South Wales và Victoria cũng như nghiên cứu tính khả thi cho các đường ống dẫn khí carbon dioxide từ trung tâm sản xuất đến các bể chứa ngầm ở Cooper, Surat và Beetaloo.

Giá khí đốt trên toàn cầu đang tăng cao do châu Âu đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Nga. Theo các chuyên gia, sự chuyển dịch này có thể thổi luồng sinh khí mới vào các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Australia.

(theo Reuters)

Ngọc Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/australia-chi-35-trieu-usd-de-on-dinh-gia-dien-177770.html