Australia cân nhắc tiếp tục đóng cửa biên giới

Ngày 23/6, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết có khả năng nước này sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới 'thêm một thời gian đáng kể'.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia, ngày 11/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Sydney, Australia, ngày 11/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trên kênh phát thanh ABC, ông Hunt bày tỏ quan ngại về tốc độ lây lan nhanh của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới. Ông cho rằng nhiều khả năng Australia sẽ phải đóng cửa biên giới cho đến khi thế giới có vaccine phòng bệnh COVID-19.

Tình hình dịch COVID-19 ở Australia có nhiều tín hiệu khả quan từ cuối tháng Năm vửa qua, với số ca mắc trong ngày ở mức dưới 2 con số. Hầu hết các bang đều ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày giảm, thậm chí không có ca nào. Tuy nhiên, trong 8 ngày gần đây, tại bang Victoria, một trong hai bang đông dân nhất của Australia, số ca nhiễm mới tăng đột biến lên 125 người, chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại bang Victoria đã phần nào ảnh hưởng tới kế hoạch cho phép đi lại giữa các bang của Australia, cũng như kế hoạch mở cửa lại biên giới.

Australia áp đặt lệnh cấm đi lại giữa các bang đồng thời đóng cửa biên giới từ giữa tháng Ba vừa qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh ở nước này. Sau khi tình hình được kiểm soát tốt hơn, hai bang New South Wales, Victoria và vùng lãnh thổ thủ đô (ACT) đã tiên phong dỡ bỏ các lệnh hạn chế và cho phép di chuyển giữa các địa phương. Các bang còn lại cũng đã lên kế hoạch mở cửa trở lại.

Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 22/6, Australia ghi nhận tổng cộng 7.474 ca mắc COVID-19 và 102 ca tử vong.

*Cùng ngày, tập đoàn Oriental Land của Nhật Bản, công ty điều hành công viên Disneyland và DisneySea ở thủ đô Tokyo, thông báo hai địa điểm này sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/7 tới sau 4 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và đi lại giữa các địa phương hôm 19/6 vừa qua.

Theo đó, Oriental Land sẽ bắt đầu bán vé trực tuyến từ ngày 25/6 tới, với 3 khung giờ tham quan khác nhau nhằm đảm bảo giãn cách xã hội. Tất cả khách tham quan đều phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các nhà hàng và cửa hiệu vẫn phải giới hạn số khách, trong khi các chương trình giải trí và diễu hành vẫn chưa được khôi phục.

Disneyland và DisneySea là hai trong số những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Tokyo, thu hút hơn 30 triệu lượt du khách mỗi năm.

Nhật Bản đến nay đã ghi nhận tổng cộng 17.916 ca mắc COVID-19, trong đó có 712 ca trên du thuyền Diamond Princess. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đến nay là 953 trường hợp, trong đó có 13 người từ du thuyền Diamond Princess.

Diệu Linh - Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/australia-can-nhac-tiep-tuc-dong-cua-bien-gioi-20200623143316625.htm