Australia cấm các tập đoàn Trung Quốc đầu tư vào mạng 5G

Huawei Technologies Co Ltd, công ty viễn thông lớn của Trung Quốc cho biết, chính phủ Canberra thông báo...

Huawei Technologies Co Ltd, công ty viễn thông lớn của Trung Quốc cho biết, chính phủ Canberra thông báo ngày 23/8 rằng, công ty cùng với nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc ZTE, đã bị cấm cung cấp công nghệ 5G tại Australia.

Bộ trưởng Truyền thông Mitch Fifield và Bộ trưởng Nội vụ Scott Morrison của Australia cho hay, các nhà cung cấp thiết bị mạng “có khả năng chịu sự chi phối của các chính phủ nước ngoài” sẽ khiến mạng di động Australia dễ tổn thương, có thể bị can thiệp hoặc truy cập trái phép.

Tuy nhiên, hai quan chức không đề cập rõ tên công ty. Quan điểm của Canberra cũng tương tự như Washington, quốc gia gần như đã đóng cửa hoàn toàn với Huawei. Các cơ quan an ninh Australia lo lắng về mối quan hệ của Huawei với chính phủ Trung Quốc có thể khiến thiết bị của họ bị sử dụng cho mục đích gián điệp.

Tuy nhiên, chi nhánh Huawei tại Australia luôn phủ nhận sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trên Twitter, công ty đã viết rằng, “hành động này là kết quả cực kỳ đáng thất vọng đối với người tiêu dùng”.

Trước đó, năm 2012, Huawei từng bị cấm tham gia đấu thầu các hợp đồng trong dự án băng thông rộng tại Australia do lo ngại về an ninh mạng.

Việt Thùy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/australia-cam-cac-tap-doan-trung-quoc-dau-tu-vao-mang-5g-d269444.html