Australia buộc tội 44 đối tượng sở hữu, phát tán nội dung lạm dụng trẻ em

Cảnh sát liên bang Australia (AFP) ngày 23/10 cho biết đã buộc tội 44 đối tượng nam giới sở hữu và sản xuất nội dung về lạm dụng trẻ em sau khi tiến hành một cuộc điều tra kéo dài một năm về tình trạng phát tán những nội dung này trên Internet.

Australia buộc tội 44 đối tượng sở hữu, phát tán nội dung lạm dụng trẻ em. Ảnh: smh.com.au

Australia buộc tội 44 đối tượng sở hữu, phát tán nội dung lạm dụng trẻ em. Ảnh: smh.com.au

Theo AFP, cùng với việc buộc tội những bị can trên, cảnh sát cũng đã cứu 16 trẻ em khỏi bị lạm dụng trong một chiến dịch diễn ra tại hầu hết các bang và vùng lãnh thổ của Australia. Những đối tượng bị buộc tội ở độ tuổi từ 19 đến 57, phải đối mặt với 350 tội danh.

Cuộc điều tra trên diễn ra sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về việc hàng nghìn người đang sử dụng một nền tảng lưu trữ đám mây để phát tán nội dung về lạm dụng trẻ em. Các số liệu thống kê của AFP cho thấy trong vòng một năm tính tới tháng 6 năm nay, cảnh sát Australia đã cứu 134 trẻ em khỏi bị lạm dụng, trong đó có 67 trẻ em người nước ngoài.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/australia-buoc-toi-44-doi-tuong-so-huu-phat-tan-noi-dung-lam-dung-tre-em-20201023160004895.htm