Australia bổ sung gói cứu trợ kinh tế gần 40 tỷ USD

Theo Reuters, ngày 22-3, Chính phủ Australia thông báo bổ sung thêm một gói hỗ trợ tài chính mới trị giá 66,4 tỷ AUD (tương đương 38,5 tỷ USD) cho các doanh nghiệp và người lao động, nhằm vượt qua ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Du thuyền Ruby Princess rời cảng Sydney, Australia, mà không có hành khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Du thuyền Ruby Princess rời cảng Sydney, Australia, mà không có hành khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Reuters, ngày 22-3, Chính phủ Australia thông báo bổ sung thêm một gói hỗ trợ tài chính mới trị giá 66,4 tỷ AUD (tương đương 38,5 tỷ USD) cho các doanh nghiệp và người lao động, nhằm vượt qua ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Gói tài chính lần này tập trung chủ yếu vào việc giúp các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận, thông qua chính sách hoàn thuế thu nhập, hỗ trợ trả lương cho người lao động, vay tiền mặt lãi suất thấp, không cần thế chấp và không phải trả nợ trong sáu tháng đầu…

Gói hỗ trợ này cũng dự kiến bao gồm chi trả thu nhập cho những người mất việc, những người bị sa thải do ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Chưa đầy mười ngày trước đó, Chính phủ Australia công bố gói kích cầu đầu tiên trị giá 17,6 tỷ AUD (tương đương 10,2 tỷ USD). Ngày 22-3, Bộ trưởng Tài chính Australia M.Cormann cho biết, Chính phủ đang xem xét bổ sung gói tài chính thứ ba, nếu cần thiết. Ông cho biết, với những biện pháp hỗ trợ này, Chính phủ Australia kỳ vọng sẽ giúp khoảng 690.000 doanh nghiệp nhỏ, sử dụng tới hơn 7,8 triệu lao động, cùng 30.000 tổ chức phi lợi nhuận đứng vững trước "sóng gió" dịch Covid-19.

Trước đó, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA - Ngân hàng Trung ương) đã công bố một kế hoạch nới lỏng định lượng (QE) táo bạo, bao gồm cả việc cung cấp 105 tỷ AUD (tương đương 63 tỷ USD) cho các ngân hàng thương mại để nới lỏng điều kiện vay và hỗ trợ lãi suất thấp cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng, các nhà kinh tế dự báo, từ nay đến tháng 10 tới, gần một triệu người Australia có thể mất việc làm. Ngoài ra, nền kinh tế Australia có thể chấm dứt gần 30 năm tăng trưởng liên tục và bắt đầu bước vào giai đoạn giảm phát.

* Ngày 22-3, chính quyền hai bang Tây Australia và Nam Australia tuyên bố sẽ áp dụng lệnh "tình trạng khẩn cấp" ở hai bang này từ chiều 24-3 tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Theo đó, các biện pháp kiểm soát sẽ được thực hiện tại tất cả các điểm biên giới đường bộ, đường hàng không, đường sắt và đường biển. Hiện Australia đã đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43729802-australia-bo-sung-goi-cuu-tro-kinh-te-gan-40-ty-usd.html