Australia bị tấn công mạng quy mô lớn

Hàng loạt các tổ chức Chính phủ và doanh nghiệp của Australia đang phải hứng chịu những cuộc tấn công mạng tinh vi.

Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo, hàng loạt các tổ chức của nước này, bao gồm cả Chính phủ và các doanh nghiệp, hiện đang bị tấn công mạng bởi một nhóm tin tặc được hậu thuẫn bởi Chính phủ nước ngoài.Tại cuộc họp báo khẩn ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Morrison khẳng định, đây là những vụ tấn công mạng tinh vi với mục tiêu nhằm vào tất cả các cấp Chính phủ, ngành công nghiệp, tổ chức chính trị, giáo dục, y tế, các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Lý do khẳng định đây là một nhóm tin tặc được hậu thuẫn bởi Chính phủ nước ngoài được ông Morrison giải thích vì quy mô và bản chất của cuộc tấn công trong vấn đề chọn mục tiêu và cách thức tiến hành tấn công. Tuy nhiên, ông Morrison không cho biết đó là nước nào.

Theo VTV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202006/australia-bi-tan-cong-mang-quy-mo-lon-2488521/