Australia ban bố tình trạng khẩn cấp chống Covid-19

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 18-3 đã chính thức ban bố 'tình trạng khẩn cấp an ninh sinh học con người' và nói rằng các công dân Australia nên hủy bỏ tất cả các chuyến đi ra nước ngoài do tình trạng bùng phát đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Australia đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 (Ảnh: THE DAILY NEWS)

Thủ tướng Australia đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 (Ảnh: THE DAILY NEWS)

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp chính thức này trao thêm quyền cho chính phủ khi cần thiết nhằm ngăn chặn dịch lây lan, thực hiện việc đóng cửa nhiều thành phố hoặc khu vực, áp đặt lệnh giới nghiêm và yêu cầu người dân thực hiện cách ly.

Cùng với việc nâng cấp độ cảnh báo chính thức lên Mức 4 nghĩa là "Không di chuyển" tới bất kỳ nước nào trên thế giới, chính phủ Australia cũng cấm các cuộc tụ tập trong nhà không cần thiết từ 100 người trở lên.

Theo trang web chính thức của chính phủ Australia SmartTraveller, trong thời gian thực hiện cảnh báo cấp độ 4, chính phủ Australia sẽ không thể hỗ trợ bất cứ ai gặp vấn đề khi đi ra nước ngoài. Thông báo này cũng khuyến cáo công dân đang ở trong khu vực "không được tới du lịch" cân nhắc việc rời khỏi khu vực này.

Phát biểu trong cuộc họp báo trên truyền hình, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh: "Cuộc sống ở Australia đang thay đổi, khi cả thế giới thay đổi. Cuộc sống vẫn tiếp tục thay đổi, khi chúng ta đang phải xử lý đại dịch toàn cầu. Đây là sự kiện trăm năm có một".

Cho đến nay, Australia đã ghi nhận gần 500 ca nhiễm Covid-19, trong đó có sáu ca tử vong. Giới chức y tế nước này quan ngại số ca nhiễm sẽ còn tăng cao. New South Wales, bang đông dân nhất Australia, đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày hôm nay, trong đó có một ca tử vong là một cụ ông 86 tuổi.

Thủ tướng Morrison cho biết lệnh cấm tụ tập hơn 100 người (trước đó là trên 500 người), không bao gồm các hoạt động xã hội thiết yếu như trường học, giao thông công cộng và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, một số trường học tư vẫn quyết định cho học sinh nghỉ học trong bối cảnh dịch có thể bùng phát mạnh.

Thủ tướng Australia cũng tái khẳng định các biện pháp cần thiết như rửa tay sạch và giữ khoảng cách tiếp xúc nhằm giảm khả năng lây lan của dịch, đồng thời yêu cầu hạn chế ra vào các khu dưỡng lão.

Trước khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ của Thủ tướng Morrison đã công bố gói hỗ trợ hàng không trị giá 715 triệu đô Australia (430 triệu USD), bao gồm phí hoàn vé và phí kiểm soát giao thông hàng không. Tập đoàn Virgin Australia đã ngừng toàn bộ hoạt động bay từ ngày 30-3 đến ngày 14-6. Hãng Qantas Airways cũng giảm 90% khả năng khai thác bay quốc tế.

Người đứng đầu chính phủ Australia cũng cam kết một gói kích thích kinh tế trị giá 17 tỷ đô Australia (10,2 tỷ USD) và cho biết chính phủ đang xem xét các biện pháp bổ sung để giảm thiểu tác động do Covid-19 gây ra với nền kinh tế.

Ngân hàng dự trữ Australia tuần này đã "bơm" tiền vào các thị trường tiền tệ và cam kết sẽ thông báo thêm các biện pháp kích thích bổ sung vào ngày mai.

N.T

Theo Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43666802-australia-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-chong-covid-19.html