Australia áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga

Hôm nay (22/4), Australia tiếp tục ban hành thêm lệnh trừng phạt đối với một số công dân Nga nhằm gia tăng sức ép đối với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne hôm nay ra tuyên bố cho biết, nước này vừa đưa thêm 147 công dân Nga vào danh sách trừng phạt tài chính. Những đối tượng vừa được đưa vào danh sách này gồm 144 Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk vào hôm 22/2 vừa qua và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin cùng với con gái của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Nguồn: Alex Ellinghausen

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Nguồn: Alex Ellinghausen

Cùng với lệnh trừng phạt mới này, đến nay Australia đã đưa 750 công dân và tổ chức của Nga vào danh sách bị trừng phạt.

Cũng trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia Marise Payne một lần nữa nhắc lại sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi Nga rút các lực lượng khỏi nước này./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-ap-dat-them-lenh-trung-phat-voi-nga-post938913.vov