Australia 4-1 Việt Nam: Cuộc chiến không cân sức

Loạt trận thứ 2 của bảng B, giải U18 Đông Nam Á 2019 đã diễn ra trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh tối 9/8, giữa U18 Australia và đội chủ nhà Việt Nam. Ở trận đấu này, các cầu thủ U18 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu khá tốt, kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, U18 Việt Nam đã để thua chung cuộc 1-4.

Nhập cuộc với tinh thần khá tốt sau loạt trận đầu tiên giành thắng lợi, cả hai đội đều tỏ ra hưng phấn nhắm đến ngôi đầu bảng. Tiếc rằng, ngay ở phút đầu tiên, lưới U18 Việt Nam đã bị Marco Tilio của U18 Australia chọc thủng.

Chưa kịp tấn công, ngay ở phút đầu tiên U18 Việt Nam đã bị thủng lưới. (Ảnh:VFF)

Chưa kịp tấn công, ngay ở phút đầu tiên U18 Việt Nam đã bị thủng lưới. (Ảnh:VFF)

Nhận bàn thua sớm, U18 Việt Nam càng thể hiện quyết tâm cao, lấy lại sự tự tin và bình tĩnh để triển khai lối chơi tấn công quen thuộc. (Ảnh:VFF)

Dù vậy, trước một đội khách có thể hình, thể lực và kỹ thuật vượt trội, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không gây được nhiều khó khăn cho đối thủ. (Ảnh:VFF)

Ngược lại, sự hớ hênh của hàng thủ khiến chúng ta nhận bàn thua thứ 2 ở phút 13 do công của Ricky Brook. (Ảnh:VFF)

Phút 34, tỉ số được nâng lên 3-0 cho đội khách khi thủ môn Y Eli Nie có pha bắt bóng không tốt để Marco Tilio ập vào ghi bàn. (Ảnh:VFF)

U18 Việt Nam lấy lại quyết tâm, vùng lên mạnh mẽ sau khi bị thủng lưới 3 bàn trong thời gian quá ngắn. (Ảnh:VFF)

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 45+2 do công của Nguyên Hoàng. (Ảnh:VFF)

Hiệp 2 chứng kiến những pha tấn công dồn ép từ phía đội chủ nhà, lượng kiểm soát bóng theo thống kê lên đến 60%. (Ảnh:VFF)

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có nhiều đường bóng sáng sủa, thế nhưng thường bị mất bóng ở những thời điểm quan trọng. Một số pha dứt điểm không thể biến thành bàn thắng. (Ảnh:VFF)

Những phút cuối trận, U18 Việt Nam dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, hàng phòng ngự bị bỏ ngỏ. Nhờ vậy, U18 Australia đã tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, ấn định chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà Việt Nam. (Ảnh:VFF)

Sau 2 lượt trận, U18 Việt Nam có 3 điểm, bằng với U18 Malaysia và U18 Campuchia. Trong khi đó, U18 Australia dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận. Ở lượt trận thứ 3, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Thái Lan, đội đang xếp thứ 5, vào ngày 11/8.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/australia-4-1-viet-nam-cuoc-chien-khong-can-suc-94910.html