Australia: 2 người tử vong, 700 người cấp cứu vì sử dụng ma túy tại lễ hội âm nhạc

Tối ngày 15/9, lễ hội âm nhạc thường niên Defqon 1. được tổ chức tại Sydney xảy ra sự cố liên quan đến vấn đề ma túy và chất kích thích khiến 2 người tử vong. Cảnh sát cho biết, có 700 người khác cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế, trong đó có 3 người đang nguy kịch.

Chính quyền bang New South Wales cho biết sẽ cấm tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên Defqon. 1.

Bà Gladys Berejiklian, thống đốc bang New South Wales cho rằng lễ hội Defqon. 1 không an toàn và không nên tiếp tục tổ chức trong tương lai. Chính quyền bang này cũng khẳng định rằng sẽ cấm tổ chức lễ hội âm nhạc trong một thời gian. Trong khi đó, nhà tổ chức sự kiện là Q-Dance Australia cho biết họ vẫn đang tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Lễ hội âm nhạc Defqon.1 thu hút được sự tham gia của đông đảo thanh niên Australia

Hiện tại, danh tính hai nạn nhân xấu số vẫn chưa được công bố tuy nhiên theo một số nguồn tin có một nam giới 23 tuổi và nữ 21 tuổi. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi liên quan đến ma túy trong sự kiện này, trong đó có 2 vị thành niên bị cho rằng mang 120 viên ma túy đến sự kiện này.

Defqon. 1 là lễ hội âm nhạc thường niên được tổ chức tại Trung tâm đua thuyền Quốc tế Sydney từ năm 2009 đến nay.

Quỳnh Thư

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/australia-2-nguoi-tu-vong-700-nguoi-cap-cuu-vi-su-dung-ma-tuy-tai-le-hoi-am-nhac-126616.html