Aubameyang phong độ kém nhất trong 6 năm qua

Pierre-Emerick Aubameyang đang có những ngày đáng quên nhất sự nghiệp của mình khi liên tiếp không thể ghi bàn ở Premier League và khiến Arsenal chìm nghỉm ở giữa bảng xếp hạng.

Aubameyang có trận thứ 5 liên tiếp tại giải quốc nội không thể ghi bàn sau khi cùng các đồng đội bại trận 0-1 trước Leicester. Đây là màn thể hiện tệ nhất của chân sút người Gabon kể từ năm 2014, thời điểm anh còn khoác áo Dortmund.

Tiền đạo 31 tuổi đã có bàn thắng ngay trong trận mở màn mùa giải mới ở chiến thắng 3-0 trước Fulham nhưng kể từ đó đến nay, anh không thể tìm thấy mành lưới đối phương thêm lần nào nữa. Trên thực tế, trong 6 trận qua, Aubameyang chỉ dứt điểm được tổng cộng 8 lần, quá ít so với kỳ vọng. Dù vừa nổ súng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Rapid Vienna ở Europa League nhưng Aubameyang không thể phủ nhận rằng mình đang sống những ngày tháng khô hạn nhất đời mình.

Càng trớ trêu hơn khi chỉ cách đây 1 tháng, Aubameyang vừa gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Pháo thủ. Tin vui chưa thấy đâu, fan Arsenal lại bắt đầu chứng kiến dấu hiệu tuổi tác của chủ công. Phong độ thấp của Aubameyang khiến Arsenal chỉ ghi tổng cộng 8 bàn ở Premier League mùa này, thành tích kém thứ hai trong 20 mùa giải vừa qua (đứng đầu là mùa 2015/16 với 5 bàn).

Trận thua trước Leicester là thất bại đầu tiên trên sân nhà của Arsenal trong năm 2020 và cũng là trận thua đầu tiên tại Emirates của Arteta kể từ tháng 12/2019. Sau 27 trận chỉ biết hòa và thua trên sân của Arsenal kể từ năm 1973, Leicester rốt cuộc cũng biết cách mang cả 3 điểm ra về.

Với 4 chiến thắng sau 6 vòng, Leicester thậm chí đang có khởi đầu tốt hơn cả mùa vô địch 2015/16. Jamie Vardy thì cũng vừa có bàn thứ 5 tại Emirates và qua đó giúp anh vượt qua Harry Kane (4 bàn) để trở thành ác mộng lớn nhất trên sân nhà của Arsenal.

Theo Hà Trang/Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/aubameyang-phong-do-kem-nhat-trong-6-nam-qua-2506568/