Đắk Lắk hỗ trợ 500 suất ăn đêm cho công dân trở về từ vùng dịch

Đoàn thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình 'Bếp đêm thanh niên' để nấu các suất ăn phục vụ miễn phí cho công dân trở về từ vùng dịch.

Nhằm hỗ trợ người dân từ thành phố Hồ Chí Minh được tỉnh Đắk Lắk đón về trong tối nay (10/8), Đoàn thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Bếp đêm thanh niên” để nấu các suất ăn phục vụ miễn phí cho công dân trở về từ vùng dịch.

Để chuẩn bị suất ăn phục vụ cho các công dân của tỉnh trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trong tối nay (10/8), Cụm thi đua số 7 thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã vận động nguồn lực và lực lượng đoàn viên thanh niên để nấu 500 suất ăn. Mỗi suất ăn gồm cháo giò heo, sữa bắp và nước uống đóng chai. Các suất cháo được đóng hộp, ủ nóng trong thùng xốp và đưa xuống điểm tập trung tại trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng tỉnh Đắk Lắk.

Các đoàn viên thanh niên tham gia nấu ăn.

Các đoàn viên thanh niên tham gia nấu ăn.

Chị Lê Thị Ngọc Lệ, Phó Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cụm trưởng cụm thi đua số 7, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Sau khi phát động phong trào Bếp đêm thanh niên thì chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các đoàn viên thanh niên trong cụm thi đua số 7 và Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về cả con người và nguồn lực. Với tinh thần xung kích hiện nay cụm thi đua số 7 đã hoàn thành 500 suất cháo đầu tiên để trao cho công dân trở về từ vùng dịch. Những đợt tiếp theo dự kiến có các đơn vị khác trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đăng ký tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình lan tỏa yêu thương".

Các suất ăn được chở đến khu tập trung tại trường TNPT DTNT Nơ Trang Lơng để chuẩn bị phát cho người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, đợt này có 478 người được đón về gồm các đối tượng ưu tiên như: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; thân nhân đi cùng trẻ em dưới 10 tuổi, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh… có nhu cầu về lại nơi cư trú.

Khi về tới Đắk Lắk, người dân sẽ tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng để test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Sau đó những trường hợp có kết quả âm tính sẽ được xe của các huyện, thị đón về. Công dân trở về sẽ cách ly tập trung tại địa phương 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày./.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dak-lak-ho-tro-500-suat-an-dem-cho-cong-dan-tro-ve-tu-vung-dich-881558.vov