Ðầu tư công trình kiên cố khắc phục sạt lở bờ sông, rạch

Thời gian gần đây, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) diễn ra ngày càng phức tạp, gây thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông; ảnh hưởng đời sống, sản xuất, kinh doanh của các hộ dân vốn gắn bó với bến nước, bờ sông. Giải pháp khắc phục sạt lở sông, rạch, quận Bình Thủy rất cần sự hỗ trợ từ các ngành, các cấp của TP Cần Thơ...

Hiện trường vụ sạt lở tại khu vực mố cầu Rạch Cam, gây gián đoạn giao thông trên tỉnh lộ 918 từ ngày 10-6-2020 đến nay.

Hiện trường vụ sạt lở tại khu vực mố cầu Rạch Cam, gây gián đoạn giao thông trên tỉnh lộ 918 từ ngày 10-6-2020 đến nay.

Dọc các sông Bình Thủy, Trà Nóc, Rạch Cam (quận Bình Thủy)… là những căn nhà cheo leo bên dòng nước cuồn cuộn chảy, kề bên những điểm sạt lở nguy hiểm và đe dọa đến cuộc sống hằng ngày của bà con. Ông Võ Văn Hải, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: “Bà con ở dọc theo sông Bình Thủy đã quen với nếp sống “trên bến, dưới thuyền”. Vậy mà những năm gần đây dòng chảy thay đổi, nước chảy xiết hơn, phù sa bồi đắp ít làm cho tình trạng sạt lở bờ sông càng nhiều. Người dân luôn phập phồng lo sợ nhà bị sụp đổ bất cứ lúc nào”.

Cách nay chưa lâu, vụ sạt lở vàm Rạch Cam vào ngày 10-6-2020, làm sụp hoàn toàn mố cầu Rạch Cam trên tỉnh lộ 918, khiến giao thông trên tuyến đường bị gián đoạn đến nay. Theo nhiều người dân sống tại khu vực gần cầu Rạch Cam, những ngày trước tại vị trí sạt lở đã xuất hiện vết nứt, chính quyền địa phương đã cho đóng cọc gia cố khu vực này. Ðến 3 giờ sáng ngày 10-6 thì khu vực này bị sụp xuống rồi mố cầu Rạch Cam cũng bị sạt theo, những cây cọc bê tông gia cố cũng bị xô lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Nguyên nhân sạt lở do khu vực này nằm tại vị trí dòng nước xoáy, lâu ngày đất bị xói lở dẫn đến sạt lở, sụp mố cầu. Tình trạng trên khiến giao thông trên đường tỉnh 918 từ quận Bình Thủy đi huyện Phong Ðiền tạm thời bị chia cắt, ngành chức năng tiến hành xây dựng cầu tạm và chuẩn bị hoàn thành trong tháng 7 này.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) quận Bình Thủy, hiện nay, quận có 42 đoạn sạt lở, sụt lún bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài khoảng 2.786m (chủ yếu trên các tuyến sông Trà Nóc, Bình Thủy, Rạch Cam, Ông Tường và sông Mương Khai). Trong đó, năm 2017 xuất hiện 8 đoạn sạt lở với chiều dài khoảng 1.465m; năm 2018 có 13 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 523m; năm 2019 xuất hiện 5 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 117m. Từ đầu năm 2020 đến nay, quận Bình Thủy xuất hiện 16 đoạn sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 681m tại sông Trà Nóc, Bình Thủy, Rạch Cam… Các vụ sạt lở trên làm 7 căn nhà sụp đổ hoàn toàn, 22 căn bị sạt lở một phần, 32 ngôi nhà có dấu hiệu răn nứt. Sau khi sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, với kinh phí trên 855 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai. Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Phòng Kinh tế, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Bình Thủy, cho biết: “Các vụ sạt lở không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản hàng tỉ đồng. Khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ của quận và các phường hỗ trợ người dân di dời, trục vớt tài sản và hỗ trợ thêm chi phí khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống…”.

Ðể ứng phó tình trạng trên, quận Bình Thủy đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ hỗ trợ kinh phí khắc phục bằng các công trình kè kiên cố. Trong đó, đối với các đoạn sạt lở xảy ra trong năm 2017, UBND thành phố Cần Thơ đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Ðầu tư hỗ trợ, bố trí vốn đầu tư kè chống sạt lở khẩn cấp theo Công văn số 1042/UBND-KT ngày 7-4-2020, gồm 3 dự án kè chống sạt lở, với tổng chiều dài 3,75km, tổng kinh phí thực hiện 511 tỉ đồng. Các đoạn sạt lở năm xảy ra năm 2018, UBND quận đã giao các phòng, ban ngành quận xây dựng kế hoạch khắc phục trong năm 2020 là 8 đoạn, với chiều dài khoảng 850m, kinh phí đầu tư khoảng 4 tỉ đồng từ các nguồn vốn quận quản lý và Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố hỗ trợ; các đoạn còn lại theo dõi khắc phục trong thời gian tiếp theo. Các đoạn sạt lở năm 2019, quận Bình Thủy giao Phòng Kinh tế khắc phục 1 đoạn ở phường Long Hòa, 4 đoạn còn lại tiếp tục theo dõi và kiến nghị thành phố đầu tư, hỗ trợ khắc phục. Riêng các đoạn sạt lở từ đầu năm 2020 đến nay, quận Bình Thủy đã giao Phòng Kinh tế, Trạm Thủy lợi tham mưu khắc phục 2 đoạn ở phường Long Hòa; kiến nghị Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ hỗ trợ khắc phục 2 đoạn và kế hoạch sẽ triển khai thi công trong quý III-2020 (1 đoạn cặp sông Trà Nóc, phường Trà Nóc và 1 đoạn tuyến rạch Cam - Ông Tường); 2 đoạn sạt lở trong dự án “Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam” đang thực hiện do Chi cục Thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư; 10 đoạn sạt lở còn lại được theo dõi và tiếp tục xây dựng kế hoạch khắc phục thời gian tới.

Trong những tháng cuối năm 2020, quận Bình Thủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác PCTT-TKCN theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng, tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả); nâng cao nhận thức, năng lực xử lý tình huống, chỉ huy điều hành tại chỗ cũng như thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, tự giác của cộng đồng trong công tác phòng, chống thiên tai, nhằm hạn chế và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Các ngành, các cấp thường xuyên cập nhật và xử lý kịp thời ý kiến chỉ đạo, thông tin dự báo tình hình thời tiết, mưa bão, triều cường của đơn vị chuyên môn và thông báo đến từng thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận, các phường và nhân dân trên địa bàn để chủ động phòng tránh, ứng phó…

Ông Nguyễn Văn Công cho biết: “Hiện nay, sạt lở bờ sông xuất hiện ngày càng nhiều do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, dòng chảy trên sông thay đổi. Quận Bình Thủy là một trong những địa phương của TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng nặng nề của sạt lở. Việc khắc phục, phòng tránh sạt lở bờ sông, kênh, rạch bằng dự án, công trình kiên cố là giải pháp hữu hiệu, rất cần sự hỗ trợ của thành phố và bộ, ngành Trung ương”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-au-tu-cong-trinh-kien-co-khac-phuc-sat-lo-bo-song-rach-a123367.html