Ẩu đả, thương vong trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Theo Cảnh sát trưởng Jason Kuzik, thành phố Henderson, 5 người liên quan trong vụ nổ súng và 4 người đã tử vong đúng ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.

Vụ nổ súng xảy ra trưa 4/11 (giờ Việt Nam) tại thành phố Henderson của bang Nevada của Mỹ khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Ngay trước đó, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào đường dây nóng 911 của cư dân tại một tòa chung cư, thông báo về một vụ nổ súng gần đó.

Lực lượng an ninh Mỹ triển khai trong ngày bầu cử Tổng thống.

Lực lượng an ninh Mỹ triển khai trong ngày bầu cử Tổng thống.

Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát thành phố và Đơn vị đặc nhiệm SWAT đã phát hiện 2 nạn nhân bị thương nặng và "1 đối tượng tình nghi" gần một xe ôtô.

Thông tin chi tiết vụ việc sẽ được công bố sau khi cảnh sát điều tra đầy đủ.

Trong khi đó, đã có nhiều người bị thương trong vụ đụng độ giữa phe ủng hộ và phản đối ông Trump trước Nhà Trắng.

Những người biểu tình Black Lives Matter (BLV - Mạng sống người da màu quan trọng), đã tức giận khi một người phản đối họ hét lên "Mạng sống của người da nào cũng quan trọng, người da trắng cũng quan trọng".

Một số hình ảnh được công bố cho thấy người này nói chuyện với một người biểu tình trước khi bị xô vào rào chắn và bị bao vây. Anh ta bị đấm đá, đẩy ngã xuống đất trước khi cố xoay xở để thoát ra và bỏ đi.

Trong khi đó một người đàn ông mặc áo "Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại", khẩu hiệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tranh giành với một người biểu tình BLM và chế nhạo anh ta trước khi lao vào đánh nhau.

Tiếng la hét, chửi bới vang lên trong cuộc tranh chấp căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát, buộc cảnh sát phải rút lui khỏi tòa nhà Black Lives Matter Plaza để giảm nhiệt.

Người biểu tình đe dọa sẽ ở lại và gây náo loạn xung quanh Nhà Trắng trong nhiều tuần nếu Tổng thống Trump tái đắc cử. Ít nhất ba người biểu tình BLM đã bị bắt và nhiều người bị thương.

Vụ đầu tiên diễn ra khi người biểu tình không tuân thủ lệnh của cảnh sát. Lực lượng chức năng đã yêu cầu di chuyển một phương tiện khỏi nơi đỗ trái phép và bắt một người với cáo buộc chống người thi hành công vụ và gây rối.

Vụ bắt giữ thứ hai xảy ra khi đội cảnh sát xe đạp triển khai để can thiệp một vụ ẩu đả. Trong khi đó, Vệ binh Quốc gia đã triển khai tại 16 bang để chuẩn bị đối phó tình trạng bất ổn.

Trong khi đó, hãng tin Sky News cho biết, bang Michigan, những ngày qua đang dần trở thành một điểm nóng của các hoạt động vũ trang tại gia.

Bill Kucyk, chủ một cửa hàng súng ở bang Michigan cho biết: "Nhiều người dân không biết quy trình mua bán súng.

Họ chỉ muốn mua súng, và tôi nhận được khoảng 100 cuộc gọi/ngày. Thông thường, trong kho có hàng trăm khẩu súng, nhưng giờ đều đã bán sạch. Cửa hàng đã hết hàng mấy lần rồi".

Người dân bang Michigan đang tự trang bị vũ khí do họ lo ngại các bất ổn dân sự có thể xảy ra trong trường hợp kết quả cuộc bầu cử tổng thống nổ ra tranh chấp.

Chuyên gia tình báo kỳ cựu Javed Ali với hơn 20 năm kinh nghiệm hợp tác với các cơ quan an ninh nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói với Sky News rằng, có ba nhân tố dẫn tới việc người dân Mỹ gần đây đổ xô đi mua súng.

Do tác động của dịch Covid-19 và nhiều lệnh hạn chế, do các cuộc biểu tình sau cái chết của công dân da màu George Floyd, và cuối cùng là vì một số luận điệu chính trị đã thúc đẩy các cá nhân lên kế hoạch cho những hành vi bạo lực.

Phát biểu trước đám đông ở bang Delaware rạng sáng 4/11, ông Biden cho biết: "Tôi ở đây để nói với các bạn đêm nay rằng, chúng ta tin tưởng chúng ta đang trên đà chiến thắng cuộc bầu cử này.

Hiện mọi chuyện chưa ngã ngũ cho đến khi mọi lá phiếu đều được kiểm đếm. Nhưng hãy nhìn xem, chúng ta cảm thấy hài lòng về vị thế hiện tại. Chúng ta thực sự làm được", ông Biden tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng sáng sớm 4/11, ca ngợi kết quả dẫn đầu ở các bang chiến trường và tự tin đã "chiến thắng".

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/au-da-thuong-vong-trong-ngay-bau-cu-tong-thong-my-3421916/