Ẩu đả tại quán karaoke, một người tử vong

Trong lúc xô xát giữa hai nhóm thanh niên, anh Văn bị đâm vào bụng dẫn đến thương tích và tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại xã Thường Thắng.

Nạn nhân là anh Đặng Phúc Văn (SN 1998), trú tại thôn Khuấy Lạc, xã Đổng Xã, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Trước đó, rạng sáng ngày 9/1, tại quán karaoke Chiếu Linh An, địa chỉ thôn Đường Sơn, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa do Trương Đức Linh (SN 1988), trú tại thôn Hòa Tiến, xã Hòa Sơn, Hiệp Hòa làm chủ đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm của Đặng Phúc Văn và người của quán karaoke trên.

Trong lúc xô xát, Văn bị đối thủ đâm một nhát vào bụng, được đưa đi cấp cứu nhưng Văn đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xác minh, tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ vụ án.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/au-da-tai-quan-karaoke-mot-nguoi-tu-vong-283280.html