ATM gạo vào đề thi học sinh giỏi văn TP HCM

Nhiều học sinh TP HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp TP sáng 10-6 cho biết rất bất ngờ nhưng thú vị khi đề thi văn nhắc đến máy ATM gạo, một sáng kiến nổi bật trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua

Sáng 10-6, 4.479 học sinh lớp 12 và 3.450 học sinh lớp 9 được tuyển chọn từ 24 quận, huyện trên địa bàn TP đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp TP.

Ở khối 12, học sinh dự thi 12 môn: toán, lý, hóa, sinh, tin, văn, sử, địa, Anh, Pháp, Trung, Nhật.

Riêng với khối 9, ngoài 12 môn như khối 12 còn có thêm 2 môn công nghệ và khoa học tự nhiên.

Đề thi học sinh giỏi năm nay nằm trong chương trình hiện hành nhưng sẽ ra theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn của thí sinh.

Đề thi nhắc đến ATM gạo

Đề thi nhắc đến ATM gạo

Đặc biệt, sau khi kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh lớp 9 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp TP môn văn cho biết, khá bất ngờ và thú vị khi đề thi nhắc đến ATM gạo và viết một bài văn với yêu cầu "Những sáng tạo khởi nguồn từ yêu thương".

Trong đề thi văn này, có câu số 1 nói về ATM gạo. Kèm theo những hình ảnh là các câu hỏi gợi ý: sáng tạo và yêu thương có liên quan gì với nhau không? Phải chăng một trong những lý do của sáng tạo là yêu thương và những sản phẩm sáng tạo khởi đi từ yêu thương luôn có giá trị đặc biệt?...Từ những gợi ý trên, em hãy viết bài văn với nhan đề: "Những sáng tạo khởi nguồn từ yêu thương".

Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi TP tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong sáng 10-6. Ảnh: Tấn Thạnh

Đặng Trinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/atm-gao-vao-de-thi-hoc-sinh-gioi-van-tp-hcm-20200610151731686.htm