'ATM gạo' ở Huế tạm dừng lần thứ 2 do không đảm bảo giãn cách xã hội

3 cây 'ATM gạo' tại Huế tạm dừng hoạt động chỉ sau mấy tiếng hoạt động do tụ tập đông người, không bảm đảm an toàn về giãn cách xã hội.

Chiều nay (14/4), 3 cây “ATM gạo" của nhóm thiện nguyện tại Huế tạm dừng hoạt động chỉ sau mấy tiếng đồng hồ tặng gạo miễn phí cho người nghèo trên địa bàn thành phố Huế do tụ tập đông người, không bảm đảm an toàn về giãn cách xã hội.

Ba máy ATM được đặt tại Trường Đại học Phú Xuân, 28 Nguyễn Tri Phương; Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Hà Huy Tập và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ. Tại các điểm đặt "ATM gạo", người dân đến nhận gạo rất đông, nên xảy ra tình trạng lộn xộn.

Người dân đến xếp hàng nhận gạo tại ATM gạo

Người dân đến xếp hàng nhận gạo tại ATM gạo

Người đến nhận gạo không bảm đảm an toàn về giãn cách xã hội.

Đến chiều 14/4, 3 cây “ATM gạo” phải tạm dừng hoạt động. Đây là lần thứ hai nhóm thiện nguyện phải tạm dừng hoạt động của cây “ATM gạo”. Trước đó, ngày 11/4, nhóm thiện nguyện đã phát gạo qua cây “ATM gạo” tự động, tại 28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, nhưng phải tạm dừng do lượng người kéo đến đông. Ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết: Trước tình hình dân tụ tập quá đông không đảm bảo giãn cách xã hội, thành phố Huế đã yêu cầu tạm dừng cấp phát và sẽ triển khai theo một phương án mới hợp lý hơn.

Ông Trần Song nói: "Tất cả các hoạt động ATM thành phố vẫn cho hoạt động phải đảm bảo không tụ tập, giữ khoảng cách. 3 cây ATM không đảm bảo điều này tạm thời dừng hoạt động. Chúng tôi sẽ có phương án mới cấp phát tốt hơn"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/atm-gao-o-hue-tam-dung-lan-thu-2-do-khong-dam-bao-gian-cach-xa-hoi-1037211.vov