Atletico tạo khoảng cách 6 điểm với Real

Atletico Madrid hòa 1-1 trước chủ nhà Levante trong trận đấu bù vòng 2 La Liga rạng sáng 18/2 (giờ Hà Nội).

 Atletico Madrid có cơ hội lớn nới rộng cách biệt với đối thủ cùng thành phố Real lên thành 8 điểm, khi có chuyến làm khách tới sân của Levante, đội bóng đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Diego Simeone chỉ có một điểm ra về, nhờ bàn gỡ của Marcos Llorente ở phút 37.

Atletico Madrid có cơ hội lớn nới rộng cách biệt với đối thủ cùng thành phố Real lên thành 8 điểm, khi có chuyến làm khách tới sân của Levante, đội bóng đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Diego Simeone chỉ có một điểm ra về, nhờ bàn gỡ của Marcos Llorente ở phút 37.

Đội khách sớm nhập cuộc áp đảo và tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú đánh đầu chệch khung thành của Luis Suarez. Tuy nhiên, Atletico đã mắc phải bẫy phản công của Levante. Phút 17, trong đợt phản công chỉ có 2 cầu thủ, Levante bất ngờ mở tỷ số. Jorge de Frutos đi bóng giữa 5 cầu thủ đối phương, trước khi chuyền cho Enis Bardhi sút tung lưới thủ thành Jan Oblak.

Nhìn các học trò nhận bàn thua từ pha lên bóng đơn giản của đối thủ, HLV Simeone không giữ được vẻ điềm tĩnh. Ông liên tục đứng sát đường biên chỉ đạo.

Khi các chân sút bên Atletico chưa thể tiếp cận được khung thành của Levante, đội chủ nhà suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt với cú sút của Roger Marti, đưa bóng vọt xà.

Sau những nỗ lực gây sức ép, Atletico có bàn gỡ ở phút 37. Llorente thực hiện cú sút đầy ngẫu hứng từ khoảng cách 20 m, bóng đập vào đầu của hậu vệ Rober Pier đổi hướng khiến thủ môn Aitor Fernandez đứng chôn chân. Theo Opta, Llorente trở thành cầu thủ thứ 6 tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cán mốc hai chữ số cả bàn thắng và kiến tạo (10-10) kể từ tháng 5/2020, sau Thomas Muller, Harry Kane, Bruno Fernandes, Henry Mikhitaryan và Lionel Messi.

Đội khách cầm bóng 67% và tung ra tới 11 cú sút trong 45 phút đầu, nhưng cũng chỉ có được một bàn. Sang hiệp hai, Atletico tiếp tục tạo thế trận áp đảo khi cầm bóng 61%. Tuy nhiên, hàng thủ Levante đã hoạt động tốt hơn khi chỉ cho đối thủ tung ra 3 cú sút với một lần trúng đích.

Các tình huống cố định không được Atletico tận dụng tốt trận này, trong khi đó, những nỗ lực cá nhân không giúp đội khách tạo thêm bất ngờ.

Suarez có trận tịt ngòi thứ 2 liên tiếp. Tiền đạo Uruguay sút 3 lần trúng đích trong tổng số 5 lần dứt điểm, nhiều hơn bất kỳ trận nào, nhưng không thể ghi bàn cho Atletico. Sau 22 trận, Atletico đứng đầu La Liga với 55 điểm, hơn Real 6 điểm và vẫn đá ít hơn một trận. Họ sẽ gặp lại Levante sau đây 2 ngày, tại vòng 24.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/atletico-tao-khoang-cach-6-diem-voi-real-post1184748.html