Atletico Madrid thực sự đáng gờm trong mùa giải mới 2019-2020

Tuy trận thắng đậm Real Madrid 7-3 trong khuôn khổ International Champions Cup (ICC) 2019 chỉ là một trận giao hữu, nhưng nó cũng thể hiện một gương mặt khá mới của câu lạc bộ Atletico Madrid. Đó là một khuôn mặt trẻ trung hơn, đáng sợ hơn, và chắc chắn là một đối thủ đáng gờm của Real Madrid và Barcelona trong mùa giải mới.

Joao Felix, tân binh giá trị 126 triệu euro của Atletico Madrid.

Joao Felix, tân binh giá trị 126 triệu euro của Atletico Madrid.

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 đang diễn ra, La Liga đã chi ra hơn 1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng, mà tập trung chính vào 3 câu lạc bộ lớn: Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Việc 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona tung tiền ra đầu tư đội hình cũng là điều dễ hiểu. Bởi sau một mùa giả mà cúp châu Âu hoàn toàn thuộc về người Anh, thì không có phương án nào khả thi để giúp La Liga lấy lại vị thế như những mùa giải trước ngoài việc chi tiền. Nhưng có một điều bất ngờ là, câu lạc bộ Atletico Madrid thường chỉ tập trung vào “mua rẻ bán mắc”, luôn xếp sau Real Madrid và Barcelona trong những khoản chi vào chuyển nhượng, lại đã có một kỳ chuyển nhượng không hề thua kém.

Cụ thể là cho tới thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Diego Simeone đã đưa về sân Wanda Metropolitano tới 9 tân binh, cụ thể là: Nicolas Ibanez, Marcos Llorente, Felipe, Hector Herrera, Joao Felix, Renan Lodi, Ivan Saponjic, Kieran Trippier và Mario Hermoso. Qua đó, số tiền mà câu lạc bộ Atletico Madrid đã đổ vào thị trường chuyển nhượng Hè 2019 đã xấp xỉ 300 triệu euro, ngang ngửa với Real Madrid, và thậm chí vượt qua cả Barcelona. Đó là một con số thực sự khó tin đối với một câu lạc bộ như Atletico Madrid lâu nay vẫn không có sự hậu thuẫn về kinh tế mạnh như Real Madrid và Barcelona, phải tìm nguồn thu từ việc mua bán cầu thủ, mà thường là bán đi những trụ cột để thu về những khoản tiền lớn nhằm tái đầu tư đội hình.

Trên thực tế thì Atletico Madrid cũng có lý do khá hợp lý để đưa về hàng loạt tân binh. Đó là bởi họ cũng chia tay khá nhiều trụ cột trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 này, đó là những Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Lucas Hernandnez, Gelson Martins, Rodri, Anntoine Griezmann… Và hiển nhiên cần phải có những sự bổ sung tương ứng. Ngoài ra, họ còn thu được khá nhiều tiền từ việc bán cầu thủ, chẳng hạn như thu được 120 triệu euro từ Anntoine Griezmann, 70 triệu euro từ Rodri, 80 triệu euro từ Lucas Hernandnez… Tính ra thì Atletico Madrid cũng đã thu về xếp xỉ 300 triệu euro từ tiền bán cầu thủ. Nhưng vấn đề là thu bao nhiêu chi bấy nhiều vốn không phải là phong cách trước nay của Atletico Madrid. Để giải thích cho việc này, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là câu lạc bộ này đang mạnh dạn đầu tư để tranh chấp sòng phẳng với Real Madrid và Barcelona trong mùa giải mới 2019-2020.

Atletico Madrid hoàn toàn có cơ sở để đầu tư mạnh tay trong mùa giải này. Huấn luyện viên Diego Simeone của họ đã có những dấu hiệu muốn ra đi, và rõ ràng là câu lạc bộ cần có những sự đầu tư tích cực hơn, nghiêm túc hơn để thể hiện mong muốn giữ chân Diego Simeone lại sân Wanda Metropolitano. Thêm nữa, kinh nghiêm trận mạc của “cáo già” Diego Simeone bước đầu đã thể hiện sự vượt trội trong việc thích nghi với đội hình mới, so với đồng nghiệp Zinedine Zidane cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự tại Real Madrid. Những tân binh tại Atletico Madrid tỏ ra hòa nhập nhanh hơn, phát huy ra những phẩm chất cá nhân cũng như đóng góp vào lối chơi chung tốt hơn thấy rõ so với những tân binh của Real Madrid. Và đó cũng là lợi thế để Atletico Madrid có thể vượt qua được Real Madrid trong mùa giải mới.

Xét về mặt kinh nghiệm huấn luyện cơ sở, xây dựng một đội hình gần như từ ban đầu với nhiều tân binh, rõ ràng là Zinedine Zidane khó lòng so sánh được với Diego Simeone, người đã có kinh nghiệm 8 năm huấn luyện tại Atletico Madrid. Những lúng túng của Zidane tại Real Madrid chính là lợi thế để Diego Simeone đưa Atletico Madrid vượt lên. Và có lẽ đối thủ chính của Atletico Madrid trong mùa giải 2019-2020 là một Barcelona hùng mạnh, câu lạc bộ cũng đã đầu tư rất mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, và vẫn còn đó một siêu sao Lionel Messi trong đội hình.

Với một đội hình trẻ trung và tài năng như vậy trong tay, chắc chắn Atletico Madrid sẽ là một đối thủ đáng gờm cho bất cứ câu lạc bộ lớn nào, không chỉ là tại La Liga, mà còn tại đấu trường Champions League. Người hâm mộ bóng đá đang mong chờ một cuộc lật đổ tại La Liga, nơi mà 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona đã thống trị một thời gian khá dài.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201907/atletico-madrid-thuc-su-dang-gom-trong-mua-giai-moi-2019-2020-8123545/