Atletico hồi phục nhờ sự thức tỉnh của Lemar

Atletico đang trở lại đầy mạnh mẽ sau thất bại 0-4 trên sân Bayern Munich ở loạt mở màn vòng bảng Champions League. Họ đã toàn thắng hai trận gần nhất trước Betis và RB Salzburg.

Nhưng điều đáng mừng nhất với HLV Diego Simeone hiện tại có lẽ là việc Thomas Lemar bắt đầu ghi dấu ấn trở lại. Cầu thủ chạy cánh người Pháp chính là tác giả đường kiến tạo để Joao Felix ghi bàn quyết định chiến thắng 3-2 cho Atletico trước RB Salzburg khi trận đấu chỉ còn 5 phút.

Đây mới là lần đầu tiên sau 18 tháng, Lemar in dấu giày vào một pha lập công của Atletico. Lần gần nhất anh làm được điều này là đường chuyền cho Antoine Griezmann ghi bàn trong trận thắng Valencia cũng với tỷ số 3-2 ngày 24/04/2019. Còn tính ở Champions League thì khoảng thời gian chờ đợi phải là 25 tháng, kể từ pha kiến tạo của anh cũng cho Griezmann trong trận thắng Club Brugge 3-1 ngày 03/10/2018.

Sự thức tỉnh của Lemar rõ ràng là tín hiệu đáng mừng với HLV Simeone, trong bối cảnh hlv người Argentina vẫn đang loay hoay lắp ghép hàng công của Atletico. Và nó cũng là sự cứu rỗi cho chính Lemar, cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Los Rojiblancos với phí chuyển nhượng 70 triệu euro. Cầu thủ 24 tuổi gia nhập Atletico năm 2018 với hào quang từ chức vô địch World Cup, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng lớn của CLB. Anh chỉ có 3 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo sau 43 trận ở mùa ra mắt 2018/19, rồi tịt ngòi cả mùa giải trước dù đã có 29 lần ra sân. Nhưng giờ, Lemar đã tỉnh giấc và nửa đỏ-trắng thành Madrid đang hy vọng anh sẽ không lại sa vào “giấc ngủ đông”.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/atletico-hoi-phuc-nho-su-thuc-tinh-cua-lemar-2507177/