Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-400 đầu tiên cho Ấn Độ vào cuối năm 2021

Hôm nay (10/6), Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay R. Kudashev cho biết, lịch trình bàn giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ được ký kết hồi tháng10/2018, nhân chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hệ thống phòng không S-400 được kỳ vọng sẽ mang đến sự bảo đảm an toàn hơn nhiều cho bầu trời Ấn Độ, khi nó có thể bảo vệ được các thành phố, các hạ tầng quốc gia quan trọng khỏi nguy cơ tấn công tiềm tàng.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Al Jazeera.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Al Jazeera.

Phát biểu trước truyền thông Ấn Độ, Đại sứ Kudashev nhấn mạnh, phía Nga không có bất cứ sự thay đổi này trong hợp đồng đã được ký kết. Giới chức lãnh đạo Ấn Độ cũng đã xác nhận cam kết đối với thỏa thuận này. Do đó các lô hàng sẽ được bàn giao đúng lịch trình và sẽ kết thúc hợp đồng vào đầu năm 2025.

Trước đó việc Ấn Độ ký kết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã vấp phải phản ứng từ Washington, khi chính quyền Mỹ liên tiếp đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này. Hơn nữa, nhiều chuyên gia cũng nhận định hệ thống S-400 mà Ấn Độ đặt mua không phải hoàn toàn "thần thánh" như Nga quảng cáo./.

Xuân Hùng/VOV1 biên dịch Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/nga-se-chuyen-giao-he-thong-s-400-dau-tien-cho-an-do-vao-cuoi-nam-2021-865067.vov