Asus bị chê lạm dụng khái niệm AI tại MWC 2018

Từ AI (trí tuệ nhân tạo) đã bị các hãng điện thoại lạm dụng để quảng cáo, khiến người dùng như bị rơi vào mê trận hỏa mù, trong đó có Asus với bộ đôi Zenfone 5 và 5Z tại MWC 2018.

Tại sự kiện MWC 2018 vừa qua, rất nhiều tính năng được gắn mác "AI" đã được các hãng sản xuất điện thoại giới thiệu để thu hút sự quan tâm của người dùng. Tuy nhiên, thực tế các tính năng này ứng dụng được bao nhiêu phần trăm AI thực sự đáng bàn.

Nhà báo Roberg Triggs của trang công nghệ Android Authority đã gọi hành vi lạm dụng AI của các hãng là “đánh đồng khái niệm”. Một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này chính là Asus với bộ đôi Zenfone 5 và 5Z, khi thực tế các sản phẩm của hãng này rất ít hoặc không hề sử dụng bất cứ công nghệ máy học (machine learning - 1 dạng AI) nào nhưng lại được nhà sản xuất quảng cáo là trang bị AI.

Asus bị chê lạm dụng khái niệm AI tại MWC 2018.

Chẳng hạn tính năng AI Display hoạt động khi người dùng không nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình sẽ tự động tắt bớt đèn nền và cân bằng dải màu. Thực tế tính năng này đã có từ lâu, chỉ có điều người ta không gọi nó là AI. Hoặc tính năng AI Charging theo dõi thói quen sạc của người dùng để tăng tuổi thọ pin thực chất chỉ là tính năng “sạc qua đêm” trên nhiều smartphone khác và cũng không được gọi là AI.

Ngoài ra, tính năng AI Beautification chỉnh sửa 365 điểm trên khuôn mặt để giúp ảnh selfie đẹp hơn, và tính năng Real-time Portrait giúp ảnh sắc nét và xóa phông là những tính năng không hề mới được Asus gắn mác AI. Chưa hết, tính năng AI Scene Detection bản chất là thay đổi chế độ chụp giữa tự động, phong cảnh và chụp đêm vốn đã tồn tại từ lâu trên nhiều smartphone khác, cũng được Asus "gắn mác" AI một cách khiên cưỡng.

Tính năng AI Ringtone theo dõi tiếng ồn xung quanh người dùng và tự động điều chỉnh độ lớn của nhạc chuông được xem là phù hợp nhất với người dùng. Do đó, ở mỗi môi trường khác nhau thì nhạc chuông sẽ có dung lượng khác nhau. Tính năng này nghe có vẻ khá thú vị nhưng thực tế sử dụng thì không hữu ích đến mức được gọi là AI.

Cùng với việc hứng bão chỉ trích từ việc sao chép thiết kế của iPhone X một cách trắng trợn, có thể nói Asus đang ngày càng mai một dần khả năng sáng tạo của mình - một trong những điều mà hãng đã từng làm rất tốt trong quá khứ với các sản phẩm 2 trong 1.

Ngọc Quang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/asus-lam-dung-khai-niem-ai-mwc-2018-a360753.html