Asian Cup: Việt Nam tạm thời lọt vào nhóm đội đi tiếp

Sau lượt trận đầu tiên vòng bảng kết thúc vào tối 9/1, Đội tuyển Việt Nam tạm thời lọt vào TOP 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Cầu thủ Nhật Bản (áo xanh đậm) trong vòng vây của đội bóng Turkmenistan. Ảnh: AFC

Tối 9/1, sau 3 trận đấu của các đội bảng E và bảng F, vòng bảng Asian Cup 2019 đã khép lại lượt trận đầu tiên.

Ở bảng E, các cầu thủ Qatar đã vượt qua Lebanon với tỷ số 2-0 và tạm thời xếp vị trí thứ 2 sau Saudi Arabia. Đội Triều Tiên do thua Saudi Arabia 0-4 nên đứng cuối bảng. Lebanon xếp thứ 3.

Trong khi đó, ở 2 trận đấu ở bảng cuối cùng, bảng F, Nhật Bản thắng Turkmenistan 3-2, còn Uzbekistan thắng Oman 2-1.

Trận đấu đáng chú ý nhất ở loạt trận tối 9/1 là cuộc so tài giữa Nhật Bản và Turkmenistan.

Nhật Bản, đội 4 lần giành chức vô địch và được coi là 2 ứng cử viên hàng đầu ngôi vôi địch năm nay (cùng với Iran) chỉ phải gặp đội bóng Trung Á mới lần thứ 2 đến sân cỏ châu lục.

Những tưởng các cầu thủ xứ Mặt trời mọc dễ dàng đè bẹp đối thủ nhưng thật bất ngờ Turkmenistan lại ghi bàn dẫn trước ở phút 26 (hiệp 1). Sang hiệp 2, Nhật Bản dần lấy lại được thế trận và ghi được 3 bàn thắng vào các phút 56, 60, 71. Đến phút 79, Turkmenistan gỡ lại thêm 1 bàn. Chung cuộc, Nhật Bản thắng sát nút với tỷ số 3-2 và tạm dẫn đầu bảng F.

Sau 12 trận đấu lượt trận đầu tiên vòng bảng Asian Cup 2019, các cầu thủ đã ghi được tổng cộng 36 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận). Số trận đấu không có bàn thắng là 1 (Syria-Palestin hòa 0-0). Có 2 trận đấu có số bàn thắng cao nhất, 5 bàn (Ấn Độ thắng Thái Lan 4-1, Iran thắng Yemen 5-0).

Các đội dẫn đầu bảng hiện là: Ấn Độ (bảng A với 4 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn), Jordan (bảng B với 1 bàn thắng), Trung Quốc (bảng C với 2 bàn thắng, 1 bàn thua), Iran (bảng D với 5 bàn thắng), Saudi Arabia (bảng E với 4 bàn thắng), Nhật Bản (bảng F với 3 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn).

Đội gây thất vọng nhất là đương kim vô địch Australia khi thua Jordan 0-1.

Đội tuyển Việt Nam vào TOP 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất

Do ở vào bảng đấu cực nặng khi có mặt Iran và Iraq, sau trận ra quân, có thể thấy cơ hội giành 1 trong 2 vé trực tiếp vào vòng 1/8 của Đội tuyển Việt Nam là không còn. Vì vậy, các học trò của ông Park Hang-seo sẽ phải nỗ lực đế giành 1 trong 4 suất thuộc nhóm đội thứ 3 xuất sắc.

Sau trận thua Iraq 2-3, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 bảng D.

Với kết quả này, tính đến hết lượt trận đầu tiên vòng bảng (ngày 9/1), Đội tuyển Việt Nam tạm lọt vào TOP 4/6 đội xếp thứ 3 của 6 bảng đấu.

Nguồn: AFC

Trên đây là bảng xếp hạng 6 đội xếp thứ 3 (cập nhật đến hết ngày 9/1). Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số; 3) Tỷ số; 4) Điểm kỷ luật; 5) Bốc thăm.

Việt Nam và Turkmenistan đều thua 2-3 nhưng Turkmenistan chỉ bị trừ 1 điểm (1 thẻ vàng) nên xếp trên Việt Nam (bị trừ 2 điểm do có 2 thẻ vàng).

Đội tuyển Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho trận gặp Iran vào ngày 12/1. Ảnh: VFF

Bắt đầu từ chiều tối ngày 10/1, lượt trận thứ 2 vòng bảng khởi tranh. Cặp đấu sớm nhất (vào 18h giờ Việt Nam) là cuộc so tài giữa Thái Lan và Bahrain (bảng A).

Sau trận thua Ấn Độ 1-4, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã sa thải HLV Milovan Rajevac và bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyathai dẫn dắt đội tuyển. Dù thua trận ra quân nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn có thể giành được suất đi tiếp khi gặp Bahrain và chủ nhà UAE.

Để khích lệ các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã “treo thưởng” lớn trước trận gặp Bahrain. Theo đó, nếu thắng Bahrain, các cầu thủ sẽ được thưởng ít nhất 5 triệu bath (tương đương 155.000 USD).

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/asian-cup-viet-nam-tam-thoi-lot-vao-nhom-doi-di-tiep/356600.vgp