Asian Cup: Thái Lan thảm bại trước đội yếu nhất bảng A

Thái Lan vừa phải nhận trận thua muối mặt 1-4 trước Ấn Độ, qua đó xếp cuối bảng A khi là đội duy nhất không có điểm nào ở vòng mở màn.

Tham vọng tạo nên bất ngờ ở Asian Cup 2019 của Thái Lan vừa bị dội một gáo nước cực lạnh. Ngay trong trận mở màn gặp đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng A như Ấn Độ, Thái Lan đã chơi vô cùng bạc nhược và phải chịu thất bại 1-4 với những sai lầm khó tha thứ ở hàng phòng ngự.

Cơn ác mộng của người Thái được bắt đầu ở phút 27 khi Theerathon Bunmathan - hậu vệ số 1 của "Voi chiến" để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm trong tình huống bóng lập bập. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và không gặp nhiều khó khăn, Sinul Chhetri đã đánh bại Chatchai để giúp Ấn Độ vượt lên dẫn trước.

 Thái Lan (áo xanh) đặt tham vọng lớn ở Asian Cup.

Thái Lan (áo xanh) đặt tham vọng lớn ở Asian Cup.

Bàn thua giúp Thái Lan thức tỉnh sau hơn nửa hiệp một chơi bóng bế tắc. Đội bóng của HLV Milovan Rajevac dồn lên với "linh hồn" Teerasil Dangda trên hàng tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, dù hầu hết trong số đó đến từ những pha sút xa. Phút 33, chính Dangda là người gỡ hòa cho Thái Lan sau quả tạt "chuộc lỗi" của Theerathon, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Dẫu vậy, đó lại là tất cả những gì Thái Lan làm được trong trận này. Hàng thủ của "Voi chiến" đã có ngày thi đấu tệ hại khi không thể hiện được sự gắn kết và đeo bám quyết liệt. Ở hai hành lang biên, Theerathon và Tristan Do dâng lên quá cao, để lại khoảng trống vời vợi ở phần sân nhà. Kết quả là ngay đầu hiệp hai, Chhetri một lần nữa trừng phạt sai lầm của hàng thủ Thái Lan với pha di chuyển khôn ngoan và dứt điểm tung nóc lưới Chatchai, đưa Ấn Độ một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Đến lúc này, Thái Lan không thể hiện được sự quật khởi như trong hiệp một. "Voi chiến" chơi bóng đơn điệu, thiếu cả tốc độ lẫn sức sáng tạo trong ngày Chanathip Songkrasin - cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu J-League 2018 chơi mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào. Thậm chí, Chanathip còn bị thay ra ở phút 73, đánh dấu ngày thi đấu thất vọng của cầu thủ trẻ này.

Chanathip (phải) có trận đấu mờ nhạt.

Trước khi Chanathip rời sân, Ấn Độ đã kịp "bồi" thêm nhát quyết định vào tham vọng của Thái Lan khi Thapa có pha xoay sở bình tĩnh và lốp bóng qua tầm với của thủ thành Chatchai, nâng tỉ số lên 3-1. Phút 81, người Thái một lần nữa "chết lặng" khi nhận bàn thua thứ tư với pha dứt điểm quá đẹp của JejeLalpekhlua.

Thảm bại 1-4, Thái Lan tạm xếp cuối bảng A và cơ hội đi tiếp, dẫu là vị trí một trong bốn đội thứ ba xuất sắc nhất, cũng đã nằm xa tầm tay thầy trò HLV Rajevac.

Không chỉ Thái Lan, Australia cũng là đội bóng mạnh gục ngã trong trận ra quân với thất bại 0-1 trước Jordan - đội nằm cùng bảng tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup.

>>> Đọc thêm: FIFA xác nhận chuỗi bất bại dài nhất thế giới hiện tại của tuyển Việt Nam

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/asian-cup-thai-lan-tham-bai-truoc-doi-yeu-nhat-bang-a-d450731.html