Asian Cup: Thái Lan 'đổi vận', Ấn Độ 'trượt chân'

Thái Lan giành chiến thắng, Ấn Độ thua chủ nhà UAE và Jordan là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 là những diễn biến đáng chú ý trong loạt trận thứ 2 bảng A và bảng B Asian Cup 2019.

Chanathip Songkrasin-cầu thủ xuất sắc nhất của Đội tuyển Thái Lan trong trận thắng Bahrain. Ảnh: AFC

Tối 10/1, loạt trận thứ 2 vòng bảng Asian Cup 2019 bắt đầu khởi tranh với 3 trận đấu giữa các đội bảng A và bảng B.

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Bahrain (bảng A).

Sau trận ra quân thua Ấn Độ 1-4, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã sa thải HLV Milovan Rajevac và bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyathai dẫn dắt đội tuyển.

Có lẽ do có “thuyền trưởng” mới, các cầu thủ Thái Lan thi đấu khác hẳn.

Trong hiệp 1, không có đột biến nào xảy ra và cũng không đội nào ghi được bàn thắng dù Bahrain với thể lực dồi dào chơi có phấn lấn át.

Sang hiệp 2, Thái Lan đã lấy lại được sự tự tin và triển khai nhiều đợt tấn công sắc bén. Các cầu thủ chủ chốt như Chanathip, Adisak Kraisorn, Tristan Do, Dangda, thủ môn Sivarak đều chơi xuất sắc, đặc biệt là Chanathip.

Phút 58, từ đường phất bóng của Adisak Kraisorn, bóng đến chân Tristan Do. Cầu thủ này từ bên cánh tạt bóng vào giữa vòng 16m50. Lúc đó, Chanathip băng lên và tung cú sút vọt sát đầu thủ môn làm tung nóc lưới Bahrain mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ Thái Lan càng chơi hứng khởi và nếu may mắn, Adisak Kraisorn (phút 71) và Dangda (phút 89) đã ghi thêm được bàn thắng cho đội nhà.

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 1-0. Đây là trận thắng thứ 2 của đội bóng xứ Chùa vàng tại Asian Cup kể từ năm 2007. Họ cũng là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng tại Asian Cup 2019.

Ở trận đấu cùng bảng sau đó, Ấn Độ đã thua đội chủ nhà UAE 0-2.

Như vậy, sau loạt trận thứ 2, Ấn Độ vẫn đứng đầu bảng (thắng 1, thua 1, có 4 bàn thắng). UAE xếp thứ 2 (thắng 1, hòa 1), Thái Lan tạm xếp thứ 3 trên Bahrain.

Các cầu thủ Jordan (áo trắng) ăn mừng chiến thắng trước Syria. Ảnh: AFC

Ở bảng B, trong cuộc đọ sức với Syria, Đội tuyển Jordan đã giành chiến thắng 2-0.

Ngay sau trận thua Jordan, Liên đoàn Bóng đá Syria đã sa thải HLV Bernd Stange và bổ nhiệm cựu HLV Fajre Ibrahim dẫn dắt các cầu thủ Syria trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Australia, theo hãng tin SANA (sana.sy).

Như vậy ông Bernd Stange là HLV thứ 2 bị sa thải tại Asian Cup 2019 sau HLV Đội tuyển Thái Lan Milovan Rajevac.

Với 2 chiến thắng (thắng Australia và Syria), Đội tuyển Jordan là đội đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 trước 1 vòng đấu.

Đội tuyển Việt Nam hứng khởi luyện tập trước “đại chiến” với Iran

Về tình hình Đội tuyển Việt Nam, thông tin từ báo chí bám đội tuyển cho biết ngày 10/1, tất cả cầu thủ đã ra sân luyện tập trở lại với tinh thần hứng khởi.

Với tinh thần “Không mạng xã hội, không facebook…”, các học trò của ông Park Hang-seo chú tâm luyện tập để có thể giành kết quả tốt nhất trong trận đấu quan trọng vào tối 12/1.

Các cầu thủ luyện tập với HLV thể lực Willander Fonseca chiều 10/1. Ảnh: VFF

Công Phượng hứng khởi trong buổi tập chiều 10/1. Ảnh: VFF

Văn Lâm với trạng thái tinh thần rất tốt. Ảnh: VFF

Trong buổi tập chiều 10/1, HLV Park Hang-seo tập trung rèn giũa các bài tập nhằm hạn chế tối đa sức mạnh của Iran và phát huy tối đa các ưu điểm của các học trò. Trước đó, vào buổi sáng, toàn đội đã cùng xem lại băng ghi hình trận đấu giữa Iran và Yemen để đánh giá rõ hơn về từng vị trí trên sân của đội bạn.

Về bàn thua Iraq vào phút 90, Minh Vương, một trong những cầu thủ sút phạt tốt nhất của Đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “Thực sự cú sút phạt đó có độ chính xác rất cao và rất khó để thủ môn có thể cản phá được”.

Tiền vệ này cũng cho biết toàn đội đã “bỏ lại phía sau” trận thua Iraq và sẵn sàng đương đầu với các cầu thủ Iran.

Nhóm 4 đội có thành tích tốt nhất sau loạt trận tối 10/1.

Đến thời điểm hiện tại, Đội tuyển Việt Nam vẫn ở TOP 4 đội thứ 3 xuất sắc nhất.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/asian-cup-thai-lan-doi-van-an-do-truot-chan/356696.vgp