Asian Cup 2019: Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch, Việt Nam quyết chiến tới cùng

Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, các cầu thủ Xứ sở hoa anh đào được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng với tinh thần đang dâng cao, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ.

HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong buổi họp báo tối 23/1, HLV Park Hang-seo nhận định: "Khi Việt Nam gặp Nhật Bản, đó là trận đấu khó khăn, thời điểm khó khăn nhưng lại là cơ hội bước ngoặt của đội bóng chúng tôi", ông mở đầu cuộc họp báo sau phần trả lời của Công Phượng. HLV Park Hang-seo nhìn nhận thẳng thắn và dành nhiều lời khen cho đối thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đặt niềm tin vào khả năng của các học trò sẽ tiếp tục làm nên chuyện ở mùa giải năm nay.

Ông Park nhắc lại mục tiêu và tham vọng hiện tại của Việt Nam ở Asian Cup 2019: “Sau khi vô địch AFF Cup, mục tiêu của tôi ở giải này là vào tới vòng 1/8, giờ điều này đã thành hiện thực. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng tôi không chấp nhận dừng lại ở đó. Ngày mai, chúng tôi sẽ vào trận với tinh thần thoải mái và đó sẽ là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ”.

Đến thời điểm này, Công Phượng đang là chân sút số 1 của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 với 2 bàn thắng. Điều này cũng cho thấy thầy Park đã chính xác khi đặt niềm tin ở chân sút này. Ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tới đây, việc Tiến Linh vẫn chưa thể phát huy phong độ khi được trao cơ hội, Hà Đức Chinh hay Văn Toàn vẫn chỉ là những quân bài dự phòng, Công Phượng sẽ được đặt trọn niềm hy vọng gánh vác hàng công. Người hâm mộ chờ đợi sự đột biến mà tiền đạo này có thể mang lại trước Nhật Bản - đối thủ trội hơn về đẳng cấp.

Ông Park cũng nói sẽ dùng đội hình mạnh nhất cho trận gặp Nhật Bản: “Tôi tin các cầu thủ đều muốn giành chiến thắng vì đội tuyển và vì người hâm mộ. Tôi đã nói với họ rằng hãy vào sân với tinh thần không sợ hãi. Tất cả sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước tuyển Nhật Bản”.

HLV Moriyasu đặt mục tiêu Nhật Bản đánh bại Việt Nam ở trận đấu ngày 24/1. Ảnh VTC

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay ở UAE, ông Hajime Moriyasu cho biết, Nhật Bản được nghỉ ít hơn đội tuyển Việt Nam một ngày. Họ vì vậy sẽ phải chuẩn bị để các cầu thủ ra sân với điều kiện thể lực và tinh thần tốt hơn.

Theo ông Moriyasu, mục tiêu Nhật Bản đặt ra ở Asian Cup 2019 là vô địch. Vì vậy, phía trước Nhật Bản cần đánh bại Việt Nam.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/1 (giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu vòng 1/8 Asian Cup. Đồ họa: Minh Phúc. zing.vn

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/asian-cup-2019-nhat-ban-dat-muc-tieu-vo-dich-viet-nam-quyet-chien-toi-cung-57167.htm