Asian Cup 2019: Iraq mất cầu thủ chủ chốt trước trận gặp Việt Nam

Tuyển Iraq vừa phải thay đổi nhân sự bất đắc dĩ ngay trước thềm Asian Cup 2019.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo, đội tuyển Iraq vừa quyết định thay đổi nhân sự trong danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2019 đã đăng ký với BTC hôm 27/1. Theo đó, tiền vệ chủ chốt Mahdi Kamel sẽ không dự giải, thay vào đó là tiền đạo 18 tuổi Mohammed Dawood.

Đây là sự điều chỉnh bất đắc dĩ của HLV Srecko Katanec khi Mahdi Kamel bị tái phát chấn thương. Mahdi Kamel đã có 47 lần khoác áo đội tuyển Iraq và ghi 3 bàn. Anh hiện là cầu thủ chủ chốt trong đội hình thi đấu của chiến lược gia người Slovenia.

Trong khi đó, người đóng thế Mohammed Dawood (đang chơi cho câu lạc bộ Al-Naft) là cầu thủ còn non kinh nghiệm khi mới chỉ 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, chưa ghi bàn nào. Sự có mặt của Mohammed Dawood vào phút chót cũng gây ngạc nhiên bởi anh không phải là một tiền vệ.

HLV Srecko Katanec gọi một tiền đạo chứ không phải một tiền vệ để thay thế Mahdi Kamel.

HLV Srecko Katanec gọi một tiền đạo chứ không phải một tiền vệ để thay thế Mahdi Kamel.

Như vậy với sự góp mặt của Mohammed Dawood, hàng công của Iraq toàn là những cầu thủ dưới 23 tuổi. Trước đó, Iraq có Mohanad Ali (18 tuổi), Ayman Hussein (22 tuổi) và Alaa Abbas (21 tuổi).

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Iraq sẽ gặp Việt Nam trong trận ra quân vào ngày 8/1 trên sân vận động Zayed Sports City ở Abu Dhabi. Tiếp đó, họ sẽ gặp Yemen ngày 12/1 và trận cuối bảng D gặp Iran ngày 16/1.

Báo chí Iraq có lý do để lo ngại về khả năng săn bàn của các tiền đạo trẻ bởi họ sẽ phải đối đầu với những đội bóng có hệ thống phòng ngự chặt chẽ và già giơ.

Mộc Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/asian-cup-2019-iraq-mat-cau-thu-chu-chot-truoc-tran-gap-viet-nam-d450229.html