Asian Cup 2019: Đội tuyển Nhật Bản và Uzbekistan ra quân thắng lợi

Tối 9-1, tại UAE, đội tuyển Nhật Bản đã thắng đội Turkmenistan 3-2 tại khuôn khổ bảng F Asian Cup 2019. Đội tuyển Turkmenistan nhập cuộc tự tin, bất ngờ mở tỷ số trận đấu ở phút 26 nhờ công của tiền vệ Amanow.

Đội tuyển Nhật Bản thi đấu không quá áp đảo song vẫn có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56 bằng bàn thắng của tiền đạo Osako. Trên đà thăng hoa, đội tuyển Nhật Bản có thêm hai bàn thắng nữa bằng pha làm bàn của Osako (phút 60) và Ritsu (phút 71). Những phút còn lại, tuyển Turkmenistan chơi cố gắng nhưng họ chỉ có thêm một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 do công của tiền vệ Atayew trên chấm penalty (phút 79).

Đội tuyển Turkmenistan đã gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Cặp đấu còn lại ở bảng F, đội tuyển Uzbekistan đã thắng tuyển Oman 2-1. Tiền vệ Ahmedov mở tỷ số cho Uzbekistan ở phút 34, nhưng đến phút 72 Muhsen giúp đội Oman gỡ hòa 1-1. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đến phút 85, Shomurodov ghi bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 cho đội Uzbekistan. Như vậy sau loạt trận đầu tiên, đội tuyển Nhật Bản tạm thời dẫn đầu bảng F với 3 điểm, tuyển Uzbekistan cũng có được 3 điểm nhưng xếp thứ hai vì thua chỉ số phụ.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/asian-cup-2019-doi-tuyen-nhat-ban-va-uzbekistan-ra-quan-thang-loi-560147