Asian Cup 2019: Dấu ấn Almoez Ali

Qatar không phải là đội bóng trẻ tuổi nhất ở Asian Cup 2019, không phải là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch nhưng sau 2 lượt trận đầu tiên lại là đội bóng ấn tượng nhất.

Almoez Ali (19).

Qatar không phải là đội bóng trẻ tuổi nhất ở Asian Cup 2019, không phải là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch nhưng sau 2 lượt trận đầu tiên lại là đội bóng ấn tượng nhất. Các cầu thủ của HLV Sanchez ghi tới 8 bàn (thắng Lebanon 2-0 và thắng Triều Tiên 6-0) và không để thủng lưới bàn nào, tức là đội bóng có hàng công mạnh nhất và hàng thủ tốt nhất (có 4 đội chưa để thủng lưới).

Ấn tượng nhất trong đội bóng là Almoez Ali. Tiền đạo có cha mẹ là người Sudan này vừa san bằng kỷ lục là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một trận đấu ở Asian Cup khi có 4 bàn vào lưới Triều Tiên. Chân sút 22 tuổi lập kỷ lục là cầu thủ ghi 4 bàn với thời gian ít nhất là 51 phút (từ phút thứ 9 tới phút 60). Almoez Ali đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công.

Nếu như Ali là người ghi 4 bàn thì đồng đội Akram Afif là cầu thủ có tới 4 pha kiến tạo ở trận đấu này. Tiền vệ 21 tuổi được đánh giá là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Qatar và đang thuộc biên chế của CLB La Liga là Villareal nhưng hiện chơi cho Saad theo dạng cho mượn. Trong số 8 bàn thắng của Qatar thì chỉ có 2 bàn từ các cầu thủ trên 23 tuổi. Điều đó cho thấy Qatar là đội bóng có tiềm năng và dự báo càng chơi càng hay khi các cầu thủ trẻ như Ali, Afif ăn ý nhau hơn. Đấy cũng là tín hiệu tích cực cho bóng đá Qatar trong quá trình sẵn sàng với tư cách là chủ nhà World Cup 2022.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_201102_asian-cup-2019-dau-an-almoez-ali.aspx