Asian Cup 2019: Bị loại cay đắng, HLV ĐT Ấn Độ từ chức

HLV Stephen Constantine đã từ chức sau trận thua Bahrain khiến ĐT Ấn Độ bị loại ở Asian Cup 2019.

Khởi đầu như mơ bằng chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Thái Lan tuy nhiên Ấn Độ đã để thua liền 2 trận trước chủ nhà UAE và Bahrain khiến đội bóng Nam Á bị loại ngay ở vòng bảng. Ít phút sau trận thua Bahrain với tỷ số 0-1 ở lượt cuối bảng A, HLV Stephen Constantine đã tuyên bố từ chức.

HLV Stephen Constantine từ chức

“Tôi đã gắn bó với ĐT Ấn Độ 4 năm. Mục tiêu số 1 của tôi là giúp đội bóng giành quyền dự VCK Asian Cup và đã thành công. Tôi tự hào vì các cầu thủ của tôi bởi họ đã cống hiến hết mình. Cảm ơn LĐBĐ Ấn Độ vì đã tạo điều kiện hết sức giúp tôi hoàn thành công việc của mình.

Tôi cảm thấy chu kỳ của mình đã kết thúc. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ là lúc ra đi”, nhà cầm quân người Anh nói với vẻ rất buồn bã.

HLV Stephen Constantine dẫn dắt ĐT Ấn Độ vào năm 2015, ông đã góp công lớn giúp đội bóng Nam Á giành vé dự VCK Asian Cup sau 8 năm vắng mặt. Đây là thời kỳ thứ 2 nhà cầm quân 56 tuổi dẫn dắt ĐT Ấn Độ, trước đó ông từng nắm đội từ 2002 đến 2005.

Minh Tú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asian-cup-2019-bi-loai-cay-dang-hlv-dt-an-do-tu-chuc-947907.html