ASIAD ngày 31/8: Đoàn TTVN giành thêm 2 HCĐ của cầu mây và boxing

Trong một ngày thi đấu mà đoàn TTVN tham dự khá ít nội dung, các VĐV chỉ mang về thêm 2 tấm HCĐ.

06:36 ngày 31/08/2018

Lịch thi đấu ASIAD ngày 30/8 của đoàn thể thao Việt Nam

*Boxing: vòng Bán kết
Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ Boxing cuối cùng của VN vào tới BK
Hạng cân 51kg Nữ lúc 15h45

Ngày 31/8, đoàn TTVN hi vọng có huy chương từ môn canoeing.

*Canoe/Kayak Sprint:
Trương Thị Phương Canoe 200m Đơn Nữ - Vòng loại 09h00

*Sambo:
Sambo VN có 1 võ sĩ tại Indo
Môn này vẫn chưa có lịch chi tiết, bắt đầu từ 15h00

*Cầu Mây:
4 người Nam VN gặp Pakistan ở lượt cuối vòng bảng (đã toàn thắng 3 trận trước) lúc 11h00
Sau đó sẽ thi đấu BK lúc 15h30
4 người Nữ VN gặp Indonesia ở BK lúc 14h00

*Soft Tennis:
Nam VN gặp Thái Lan lúc 09h00
Sau đó gặp Đài Loan và Mông Cổ

*Bóng chuyền trong nhà:
Vòng phân hạng 5-8: Nữ VN gặp Indonesia lúc 09h00.

09:01 ngày 31/08/2018

Theo kế hoạch mới nhất, lễ đón và mừng công các đội tuyển từ ASIAD 2018 sẽ được VOV và Bộ VHTT&DL phối hợp tổ chức trên sân Mỹ Đình vào lúc 17h ngày 2/9. Người hâm mộ có thể đăng ký miễn phí vé vào cửa, trực tuyến qua các trang báo điện tử VOV.VN và VTC.VN.

Các VĐV trở về từ ASIAD 2018 sẽ được tổ chức lễ mừng công trên sân Mỹ Đình vào lúc 17h ngày 2/9. (Ảnh: Ngọc Duy)

09:39 ngày 31/08/2018

Môn bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng kịch tính với điểm số 29-27 trước ĐT chủ nhà Indonesia ở trận tứ kết.

09:56 ngày 31/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương tính đến sáng 31/8. Đoàn TTVN Việt Nam đang xếp thứ 15.

10:09 ngày 31/08/2018

Môn bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam thua chủ nhà Indonesia trong set 2. Tỉ số được cân bằng 1-1.

10:13 ngày 31/08/2018

Môn Canoeing: Vòng loại cá nhân 200m nữ, tay chèo Trương Thị Phương không thể giành quyền vào vòng bán kết khi đạt thành tích 52 giây 806.

10:34 ngày 31/08/2018

Môn bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25-22 trước chủ nhà Indonesia trong set 3. Tỷ số là 2-1 thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

11:02 ngày 31/08/2018

Môn bóng chuyền:

ĐT nữ Việt Nam chính thức đánh bại chủ nhà Indonesia trong trận đấu tranh hạng 5-8 với tổng tỉ số 3-1.

(Ảnh: Ngọc Duy)

14:14 ngày 31/08/2018

Môn cầu mây: ĐT cầu mây nam Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Pakistan ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng để vào bán kết gặp chủ nhà Indonesia vào chiều nay.

14:48 ngày 31/08/2018

ĐT cầu mây nữ Việt Nam đối đầu Indonesia ở bán kết. Còn ĐT cầu mây nam đấu với Nhật Bản cũng ở vòng bán kết.

15:55 ngày 31/08/2018

Môn cầu mây:

ĐT nữ cầu mây Việt Nam bất ngờ đánh bại chủ nhà Indonesia với tổng tỉ số 3-1 để bước vào trận chung kết tranh HCV với Thái Lan.

16:29 ngày 31/08/2018

Môn Boxing:

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thua 0-4 trước võ sĩ người Triều Tiên - Pang Chol Mi ở bán kết và nhận HCĐ.

Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) trúng đòn từ võ sĩ Triều Tiên. (Ảnh: Ngọc Duy)

16:29 ngày 31/08/2018

Các CĐV Việt Nam cổ vũ rất nhiệt tình cho các VĐV trong ngày thi đấu 31/8. (Ảnh: Ngọc Duy)

18:34 ngày 31/08/2018

Môn Sambo: Vòng loại hạng cân 48kg dành cho nữ, Cấn Thị Hồng không thể gây bất ngờ khi thất bại 0-4 trước VĐV của Uzbekistan. Sambo là môn võ thuật thể thao chiến đấu của nước Nga Nga và là môn thể thao khá mới lạ ở Việt Nam và không có nhiều người chơi.

Môn cầu mây: Ở trận bán kết đồng đội nam (4 người), ĐT Việt Nam đã để thua 0-2 trước ĐT Nhật Bản, qua đó nhận HCĐ ở nội dung này.

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/cap-nhat-asiad-ngay-318-cau-may-nu-danh-bai-chu-nha-vao-chung-ket-806823.vov