ASIAD ngày 30/8: Đội tuyển điền kinh Việt Nam liên tiếp có thêm 2 HCĐ

Tối 30/8, đội tuyển điền kinh Việt Nam có thêm 2 HCĐ ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ và chạy 4x400 m tiếp sức nữ.

• 2018-08-30 09:19

HLV pencak silat: 'VN nhỉnh hơn Indonesia nếu không đấu trên đất họ'

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, huấn luyện viên trưởng đội pencak silat Việt Nam, các học trò không hề thua kém VĐV nước bạn nếu như ASIAD 18 được tổ chức công bằng và chất lượng hơn.

Sau khi pencak silat giành được 2 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng tỏ ra hài lòng với thành tích của đội nhà tại đấu trường ASIAD năm nay.

"Ở tất cả giải pencak silat Việt Nam từng tham dự, chúng ta thường không để thua nhiều trước Indonesia, thậm chí có thể nhỉnh hơn nước bạn. Tuy nhiên, trên thánh địa của bộ môn pencak silat, một lượng lớn CĐV khán giả nhà ủng hộ khiến tinh thần thi đấu của các VĐV Indonesia rất tốt", ông Nguyễn Văn Hùng giải thích.

"Ngoài ra, cũng có một chút ảnh hưởng từ phía trọng tài. Mỗi quốc gia có một thế mạnh riêng ở từng nội dung thi đấu, nhưng năm nay Indonesia lại giành hầu hết huy chương", ông Hùng bổ sung.

• 2018-08-30 09:19

Chiều 29/8, võ sĩ Trần Đình Nam giành chiến thắng trong trận chung kết pencak silat hạng cân 75 kg để đem về HCV thứ 4 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội - ASIAD 2018.Video: Minh Phúc (Theo VTC).

Khoảnh khắc pencak silat mang về HCV thứ 4 cho Đoàn thể thao Việt Nam

Chiều 29/8, võ sĩ Trần Đình Nam giành chiến thắng trong trận chung kết pencak silat hạng cân 75 kg để đem về HCV thứ 4 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội - ASIAD 2018.

• 2018-08-30 09:20

HLV Olympic UAE: ‘Không buông HCĐ cho Olympic Việt Nam’

Olympic UAE đã để thua 0-1 trước Olympic Nhật Bản trong trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam ASIAD 2018. Như vậy, họ sẽ tranh chiếc huy chương đồng với Olympic Việt Nam vào chiều 1/9 tại sân Pakansari.

Trận tranh hạng 3 luôn được coi là trận đấu thiếu hấp dẫn, không còn động lực. Vấn đề này ngay lập tức được đặt ra với huấn luyện viên người Ba Lan. Ông Maciej Skorża: “Chúng tôi vẫn còn nguyên động lực, mục tiêu còn lại của chúng tôi là phải có huy chương”.

Nhà cầm quân 46 tuổi cho biết: “Chúng tôi cảm thấy bực mình vì không giành chiến thắng. Trận chung kết đã rất gần với các học trò của tôi. Ngay khi về khách sạn, tôi sẽ có phương án cho trận tranh hạng 3”.

• 2018-08-30 09:22

'Messi Hàn Quốc' nói gì khi hai lần đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng?

Cầu thủ đang chơi cho CLB Verona (Italia) chia sẻ: "Chúng tôi rất muốn đánh bại Olympic Việt Nam. Trận đấu này có một chút đặc biệt là vì HLV của đối thủ lại là một người Hàn Quốc".

"Messi Hàn Quốc" liên tục nhấn mạnh về mục tiêu chiến thắng là dành cho người thầy đáng kính Kim Hak-bum: "Chúng tôi đã không bỏ cuộc. Các cầu thủ nói với nhau rằng dành tặng chiến thắng này cho HLV trưởng".

• 2018-08-30 09:33

Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ rằng HCV lần này là kết quả của việc cố gắng, không bỏ cuộc sau thất bại ở ASIAD Incheon 4 năm trước.Video: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

VĐV vô địch ASIAD: 'Tôi định nhảy 6,7 m cho đối thủ cóng luôn'

Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ rằng HCV lần này là kết quả của việc cố gắng, không bỏ cuộc sau thất bại ở ASIAD Incheon 4 năm trước.

• 2018-08-30 09:34

Bùi Thị Thu Thảo được thưởng gần nửa tỷ đồng sau HCV ASIAD lịch sử

Sau khi đem về tấm huy chương vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2018, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã được thưởng gần nửa tỷ đồng.

Theo nguồn tin riêng của Zing.vn, Bùi Thị Thu Thảo đã được các lãnh đạo thưởng nóng 300 triệu đồng, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV thưởng 100 triệu đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thưởng 50 triệu đồng. Tổng cộng tính tới lúc này, nữ vận động viên quê Ba Vì (Hà Nội) đã được thưởng 450 triệu đồng.

• 2018-08-30 09:35

Với thành tích 6,55 m, Thảo "bò vàng" đã mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 ở nội dung nhảy xa.Video: Minh Chiến - Thế Anh.

Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ về HCV nhảy xa tại ASIAD 18

Với thành tích 6,55 m, Thảo "bò vàng" đã mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 ở nội dung nhảy xa.

• 2018-08-30 09:38

Thu Thảo lo lắng đến bỏ ăn trước khi giành vàng cho điền kinh Việt Nam

Với thành tích cao nhất 6,55 m, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Đây cũng là HCV đầu tiên của bộ môn điền kinh Việt Nam tại đấu trường Á vận hội.

Cô gái có biệt danh Thảo "bò vàng" chia sẻ về tâm trạng của mình trước khi thi đấu: "Thành tích của tôi ngày hôm nay không tốt lắm, chưa thể phá kỷ lục bản thân như dự định".

"Tôi cũng cảm thấy tâm lý của mình chưa ổn định, đến trưa nay có một chút lo lắng đến mức không ăn được cơm. Tuy nhiên, khi bước ra thi đấu, tôi đã nghĩ mình phải giải tỏa hết áp lực, thi đấu hết mình để đoạt được tấm HCV đã bỏ lỡ tại ASIAD 2014".

• 2018-08-30 09:39

Ông Suhartono, cựu HLV đội tuyển pencak silat Việt Nam thừa nhận việc đưa Việt Nam vượt qua đội tuyển quê nhà khiến ông từng nhận nhiều chỉ trích từ phía người dân Indonesia.Video: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

HLV Indonesia giúp silat VN: 'Họ nói tôi không có tinh thần dân tộc'

Ông Suhartono, cựu HLV đội tuyển pencak silat Việt Nam thừa nhận việc đưa Việt Nam vượt qua đội tuyển quê nhà khiến ông từng nhận nhiều chỉ trích từ phía người dân Indonesia.

• 2018-08-30 09:44

Môn Judo vòng 1/16 hạng cân dưới 57 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Bích Ngọc giành chiến thắng áp đảo trước võ sĩ người Nepal, Shrestha Pradhan để ghi danh vào vòng 1/8.

• 2018-08-30 10:08

Môn Judo vòng 1/16 hạng cân dưới 73 kg dành cho nam: Nguyễn Tấn Công cũng giành thắng lợi cách biệt trước đối thủ người Afghanistan để giành vé vào vòng loại tiếp theo.

• 2018-08-30 10:12

Môn Judo vòng 1/8 hạng cân dưới 57 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Bích Ngọc không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh người Mông Cổ, Sumiya. Cô nhận thất bại với tỷ số 10-0s1.

• 2018-08-30 10:14

Môn Judo vòng 1/8 hạng cân dưới 73 kg dành cho nam: Nguyễn Tấn Công cũng chính thức dừng chân ở top 16 võ sĩ mạnh nhất sau thất bại trước đối thủ người Hàn Quốc, An Changrim.

• 2018-08-30 10:29

Môn Judo vòng 1/8 hạng cân dưới 63 kg dành cho nữ: Nguyễn Ngọc Diễm Phương nhận thất bại trước võ sĩ người Mông Cổ, Bold Gankhaich.

• 2018-08-30 11:28

Môn Judo vòng 1/8 hạng cân dưới 70 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Diệu Tiên khép lại sáng thi đấu không thành công của đội Judo Việt Nam bằng việc bị đối thủ người Kazakhstan, Bektaskyzy knock-out bằng đòn ippon.

• 2018-08-30 11:35

Chung kết canoeing 500 m đôi nữ: Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân cán đích với thành tích 2 phút, 10 giây 01, chỉ đứng thứ 6 trên tổng số 9 cặp VĐV tham gia. Huy chương vàng thuộc về cặp VĐV của Trung Quốc, Ma Yanan và Sun Mengya.

• 2018-08-30 11:39

Vòng loại bóng bàn: Nguyễn Khoa Diệu Khanh đánh bại đối thủ người Lebanon, Khouri Malak với tỷ số 4-1 để tiến vào vòng 1/16. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là VĐV rất mạnh đến từ Trung Quốc, Chen Meng.

• 2018-08-30 13:13

HLV Park Hang-seo lên tiếng bảo vệ Xuân Trường

Cuối buổi sáng nay 30/8, HLV Park Hang-seo đã có buổi trả lời phỏng vấn và lên tiếng bảo vệ học trò. Ông cho biết đội phó của Olympic Việt Nam không gặp vấn đề về sức khỏe.

"Kể cả về tâm lý, Xuân Trường cũng có những biểu hiện rất tích cực. Cậu ấy vẫn là cầu thủ có tài trong đội. Tuy nhiên, mỗi người đều có biểu đồ phong độ với mức lên xuống khác nhau", ông Park trả lời.

• 2018-08-30 13:13

Vòng loại bóng bàn nữ: Diệu Khanh nhận thất bại với tỷ số 0-4 trước tay vợt đến từ Trung Quốc, Chen Meng ở vòng 1/16.

• 2018-08-30 13:14

Sáng 30/8, nửa ngày sau trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và lý giải về trận thua Hàn Quốc 1-3.Video: Trương Khởi (từ Indonesia).

HLV Park: 'Tôi chuẩn bị phương án đánh bại Hàn Quốc từ phút 60'

Sáng 30/8, nửa ngày sau trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và lý giải về trận thua Hàn Quốc 1-3.

• 2018-08-30 14:19

Sau trận bán kết với Olympic Hàn Quốc, các cầu thủ Olympic Việt Nam thả lỏng ở bể bơi. Ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng thân thiện, đề nghị phóng viên chụp ảnh. Phóng viên Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-30 15:43

HLV Park Hang-seo khẳng định không sử dụng mạng xã hội

HLV Park không sử dụng bất cứ trang mạng xã hội nào. Rất nhiều người hâm mộ quá khích đã vào trang cá nhân này để chỉ trích ông Park Hang-seo vì để thua đội bóng quê hương.

Điều này đã khiến chiến lược gia 59 tuổi khá đau đầu vào sáng nay 30/8, ông Park Hang-seo phải lên tiếng đính chính. Ông nói: "Tôi thậm chí còn không dùng email. Tôi không có bất cứ trang mạng xã hội nào".

Người đứng đầu Olympic Việt Nam khẳng định: "Mọi thông tin trên mạng xã hội đều là giả. Tôi chỉ phát biểu thông qua các kênh thông tin chính thức và được sự cho phép của cơ quan mình đang công tác. Hy vọng mọi người không hiểu lầm".

• 2018-08-30 15:45

Sáng 30/8, nửa ngày sau trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và lý giải về trận thua Hàn Quốc 1-3.Video: Trương Khởi (từ Indonesia).

HLV Park: 'Tôi chuẩn bị phương án đánh bại Hàn Quốc từ phút 60'

Sáng 30/8, nửa ngày sau trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và lý giải về trận thua Hàn Quốc 1-3.

• 2018-08-30 16:02

Xôn xao tranh cãi về việc có nên thay HLV cho Ánh Viên

Trước thềm sang Indonesia thi đấu, Ánh Viên hoàn toàn tập trung ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp. Thành tích tốt nhất mà cô từng đạt được là 4 phút 36 giây 85. Cô cũng thường xuyên đạt mức 4 phút 38 giây trong tập luyện.

Tuy nhiên, tại giải đấu vừa qua, Viên chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, với thông số 4 phút 42 giây 81, kém thành tích tốt nhất của cô đến 6 giây.

Với quan điểm này, ông Phấn thừa nhận việc sử dụng mô hình một thầy một trò quá lâu có thể ảnh hưởng đến phong độ của Ánh Viên: "Chúng ta sẽ phải điều chỉnh, nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này. Quá trình huấn luyện của các VĐV kéo dài, thậm chí có thể lên tới 10 năm sẽ khiến giữa VĐV và HLV nảy sinh những vấn đề tâm lý. Đơn cử như trường hợp của U23 Việt Nam, khi một người thầy giỏi như HLV Park Hang-seo xuất hiện đã khiến đội tuyển thay đổi ngay lập tức".

• 2018-08-30 17:01

Olympic Việt Nam không thể vượt qua Hàn Quốc tại vòng bán kết bóng đá nam Á vận hội 2018, nhưng truyền thông quốc tế vẫn dành nhiều lời "có cánh" cho thầy trò HLV Park Hang-seo.Video: Minh Phúc (Theo VFF).

Truyền thông quốc tế: 'Olympic VN là trung tâm của bóng đá Đông Nam Á'

Olympic VN không thể vượt qua Hàn Quốc tại vòng bán kết bóng đá nam Á vận hội 2018, nhưng truyền thông quốc tế vẫn dành nhiều lời "có cánh" cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

• 2018-08-30 18:07

Đoàn thể thao Việt nam có thêm huy chương đồng

Bán kết Kurash hạng dưới 73 kg dành cho nữ: Nguyễn Thị Lan mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một tấm huy chương đồng sau khi để thua VĐV người Mông Cổ, Munkhtsetseg ở trận bán kết.

• 2018-08-30 18:15

Vòng loại cầu mây nam: ĐT Việt Nam khép lại ngày thi đấu khá thành công với cú đúp chiến thắng ở bảng B trước hai đối thủ Singapore (2-1) và Iran (2-0). Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của Đỗ Mạnh Tuấn cùng đồng đội diễn ra vào 11h giờ trưa mai (31/8), đối thủ sẽ là đội tuyển Pakistan.

• 2018-08-30 18:19

Vòng loại cầu mây nữ: ĐT nữ Việt Nam cũng giành cú đúp chiến thắng ở vòng bảng lần lượt trước Malaysia (2-0) và Nhật Bản (2-1), qua đó giành vé vào trận bán kết với đội tuyển cầu mây nữ nước chủ nhà Indonesia diễn ra vào chiều mai (31/8).

• 2018-08-30 18:23

Môn Kurash: Lê Anh Tài dừng chân ở vòng 1/8 hạng cân dưới 90 kg dành cho nam sau thất bại 0-3 trước võ sĩ người Kazakhstan, Muzapparov Yersultan.

• 2018-08-30 19:46

Môn điền kinh: Ở chung kết nội dung nhảy 3 bước nữ, đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ có sự góp mặt của Vũ Thị Mến, sau khi Bùi Thị Thu Thảo rút tên vào phút cuối do chấn thương. Hiện Vũ Thị Mến tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với thành tích 13,93 m.

• 2018-08-30 19:58

Môn điền kinh: Vũ Thị Mến giành HCĐ ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ với thành tích 13,93 m. Trong khi đó, HCV thuộc về VĐV của Kazakhstan. Ảnh: Thanh Hà Đạt (từ Indoensia).

• 2018-08-30 20:04

Môn điền kinh: Nguyễn Văn Lai bước vào thi chung kết chạy 5.000 m nam. Dưới đây là danh sách các vận động viên tham gia nội dung này.

• 2018-08-30 20:22

Môn điền kinh: Nguyễn Văn Lai không lọt nhóm giành huy chương khi chỉ về thứ bảy với thành tích 14 phút 56 giây 09. Trong khi đó, HCV và HCB thuộc về đội tuyển điền kinh Bahrain.

• 2018-08-30 20:30

Môn điền kinh: Ở chung kết chạy 4x400 m tiếp sức nữ, đội tuyển Việt Nam giành HCĐ với thành 3 phút 33 giây 23. Trong khi đó, đội tuyển Ấn Độ giành HCV, còn HCB thuộc về đội tuyển Bahrain. Ảnh: Thanh Hà Đạt (từ Indonesia).

• 2018-08-30 21:13

Tính đến 21h10 ngày 30/8, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng tổng huy chương tại ASIAD 2018 với 4 HCV, 15 HCB và 16 HCĐ.

Nhóm PV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/asiad-ngay-308-doi-tuyen-dien-kinh-viet-nam-lien-tiep-co-them-2-hcd-post872784.html