ASIAD ngày 25/8: Tú Chinh vào bán kết chạy 100 m nữ

Tối 25/8, ở đợt chạy thứ tư vòng loại nội dung 100 m nữ, Lê Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 74, qua đó giành vé vào bán kết diễn ra ngày mai 26/8.

• 2018-08-25 08:59

Hôm qua (24/8), ở nội dung 1.500 m bơi tự do tại ASIAD 2018, Nguyễn Huy Hoàng có thành tích 15 phút 01 giây 63 và chỉ chịu thua kình ngư Sun Yang của Trung Quốc (14 phút 58 giây 53). Video: Minh Phúc (Theo VTC).

Phần thi giành HCB bơi 1.500 m tự do của Huy Hoàng

Ở nội dung 1.500 m bơi tự do tại ASIAD 2018, Nguyễn Huy Hoàng có thành tích 15 phút 01 giây 63 và chỉ chịu thua kình ngư Sun Yang của Trung Quốc.

• 2018-08-25 09:00

Sau khi bất ngờ giành HCB ở nội dung 1.500 m, Huy Hoàng chia sẻ nhiều thiệt thòi trong quá trình luyện tập chuyên nghiệp như không có bể bơi riêng, phải đi tập nhờ. Video: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

Sau khi bất ngờ giành HCB ở nội dung 1.500 m, Huy Hoàng chia sẻ nhiều thiệt thòi trong quá trình luyện tập chuyên nghiệp như không có bể bơi riêng, phải đi tập nhờ. Video: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

Không có bể bơi riêng, Huy Hoàng vẫn giành HCB tại ASIAD

Sau khi bất ngờ giành HCB ở nội dung 1.500 m, Huy Hoàng chia sẻ nhiều thiệt thòi trong quá trình luyện tập chuyên nghiệp như không có bể bơi riêng, phải đi tập nhờ.

• 2018-08-25 09:01

Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển nữ rowing Việt Nam tiếp tục mang huy chương về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 với tấm HCB nội dung thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng. Hình ảnh 4 vận động viên của Việt Nam trên bục nhận HCB. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-25 09:02

Trong ngày thi đấu 25/8 của ASIAD, điền kinh Việt Nam xuất trận với những nội dung thế mạnh. Tú Chinh, Mộng Tuyền cùng thi đấu vòng loại nội dung chạy 100 m nữ. Nguyễn Thị Hằng thi đấu bán kết 400 m nữ.

Điền kinh còn có 3 nội dung khác. Trong đó, Trần Đình Sơn ở đường chạy 400 m nam, còn Bùi Văn Đông thi vòng loại nhảy xa. Người thi chốt sổ ngày thi đầu tiên của điền kinh là Trần Thị Yến Hoa ở nội dung 100 m rào nữ.

• 2018-08-25 09:02

Ở môn karatedo, có 4 nội dung cùng thi chung kết trong ngày 25/8, chia đều cho cả kata và kumite. Trong khi, môn thế mạnh khác là pencak silat có 4 VĐV cùng thi đấu tứ kết. Nguyễn Hoàng Trí, Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thái Linh cùng thi đấu tứ kết ở các hạng cân 90-95 kg nam, 55-60 kg nữ và 55-60 kg nam.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam còn tham dự các môn ju-jitsu, gofl, bắn súng, bowling, bóng chuyền và boxing.

• 2018-08-25 09:04

Hôm qua (24/8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã dừng bước ở vòng tứ kết ASIAD 2018 sau thất bại trước ĐT nữ Đài Loan ở loạt luân lưu may rủi, qua đó không thể lần thứ hai liên tiếp giành vé vào bán kết ASIAD.

Highlights Bóng đá nữ: Đài Loan TQ vs Việt Nam

Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 và phải nhờ đến kết quả của loạt đấu phạt đền để xác định đội bóng vào vòng bán kết bóng đá nữ ASIAD 2018.

• 2018-08-25 09:05

Nguyễn Huy Hoàng: ‘Rái cá’ sông Gianh đi vào lịch sử bơi Việt Nam

Đêm chung kết nội dung 1.500 m bơi tự do nam ASIAD 18, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng tạo ra tiếng vang lớn khi chỉ thua sít sao huyền thoại Sun Yang (Trung Quốc).

• 2018-08-25 09:34

Karate nội dung Kata nữ vòng 1/8: Nguyễn Thị Phương đánh bại đối thủ người Indonesia, Mastura Nawar với tỷ số 3-2 để ghi tên vào vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của võ sĩ sinh năm 2000 sẽ là Lau Mo Sheung - võ sĩ người Đài Loan.

• 2018-08-25 10:19

Đông Nam Á còn một mình Olympic Việt Nam ở môn bóng đá nam ASIAD 18

Chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Bahrain hôm 23/8 không trở thành liều thuốc tinh thần để giúp 2 đội Đông Nam Á còn lại là Indonesia và Malaysia đi tiếp vào tứ kết ASIAD 18.

• 2018-08-25 10:20

Hàn Quốc kiện lên OCA vì tuyển thủ bơi lội bị VĐV Trung Quốc tấn công

Hôm 23/8, Ủy ban Olympic Hàn Quốc (KSOC) xác nhận việc kình ngư Kim Hye-Jin bị VĐV Shen Duo bên phía Trung Quốc tấn công ở Cung thể thao dưới nước Gelora Bung Karno.

Cụ thể, Kim Hye-Jin và Shen Duo tập luyện ở hai làn bơi liền kề. Trong quá trình luyện tập, kình ngư Hàn Quốc vô tình vung tay vào người đồng nghiệp bên phía Trung Quốc khiến cô cảm thấy khó chịu.

Sau đó khi lên bờ, VĐV Hàn Quốc cố gắng xin lỗi nhưng có lẽ do bất đồng về ngôn ngữ, Shen Duo đã lao vào tấn công và "dùng chân đá mạnh vào bụng của Kim Hye-Jin hai lần".

• 2018-08-25 10:21

Karate tứ kết nội dung kata nữ: Nguyễn Thị Phương rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-4 trước đối thủ người Đài Loan Lau Mo Sheung.

• 2018-08-25 10:28

Vòng 1/8 cung 1 dây đồng đội nữ: Đội Việt Nam gồm các cung thủ Lê Thị Thu Hiền, Lộc Thị Đào, Nguyễn Thị Phương để thua đối thủ Triều Tiên với tổng tỷ số 3-5 sau 4 set.

• 2018-08-25 11:06

Môn bắn súng: Chung kết 10 m súng trường di dộng hỗn hợp nam: Ngô Hữu Vượng (374 điểm) và Trần Hoàng Vũ (366 điểm) chỉ đứng thứ 8 và thứ 11 trên tổng số 13 VĐV tham dự vòng tranh huy chương.

• 2018-08-25 12:01

Môn điền kinh: Vòng loại đầu tiên nội dung 400 m dành cho nam, Trần Đình Sơn vừa hoàn thành phần thi với thành tích 48 giây 97 và đủ điều kiện vào vòng tiếp theo.

• 2018-08-25 12:37

Hàn Quốc kiện lên OCA vì tuyển thủ bơi lội bị VĐV Trung Quốc tấn công

Theo Yonhap, trưởng đoàn Hàn Quốc tại ASIAD 18 Kim Seong-Jo sẽ khiếu nại lên OCA sau khi VĐV bơi lội Hàn Quốc bị đồng nghiệp bên phía Trung Quốc tấn công lúc đang tập luyện.

Hôm 23/8, Ủy ban Olympic Hàn Quốc (KSOC) xác nhận việc kình ngư Kim Hye-Jin bị VĐV Shen Duo bên phía Trung Quốc tấn công ở Cung thể thao dưới nước Gelora Bung Karno.

Cụ thể, Kim Hye-Jin và Shen Duo tập luyện ở hai làn bơi liền kề. Trong quá trình luyện tập, kình ngư Hàn Quốc vô tình vung tay vào người đồng nghiệp bên phía Trung Quốc khiến cô cảm thấy khó chịu.

Sau đó khi lên bờ, VĐV Hàn Quốc cố gắng xin lỗi nhưng có lẽ do bất đồng về ngôn ngữ, Shen Duo đã lao vào tấn công và "dùng chân đá mạnh vào bụng của Kim Hye-Jin hai lần".

• 2018-08-25 13:47

Môn bóng chuyền: Ở bảng B, đội bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc. Hiện đội bị dẫn 0-2. Tỷ số ở hiệp thi đấu thứ 3 đang là 20-15 nghiêng về Hàn Quốc. Ảnh: Việt Hùng.

• 2018-08-25 14:06

Môn bóng chuyền: Ở bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc. Tỷ số các hiệp 1 là 20-25, 15-25 và 19-25.

• 2018-08-25 14:34

Môn bóng chuyền: Thi đấu đầy nỗ lực trước các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, nhưng các cô gái Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận trận thua 0-3 (20-25, 15-25, 19-25).

Bóng chuyền nữ VN thi đấu nỗ lực trước đương kim vô địch ASIAD

Thi đấu đầy nỗ lực trước các nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, nhưng các cô gái Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận trận thua 0-3 (20-25, 15-25, 19-25).

• 2018-08-25 15:18

Môn karate: Nguyễn Minh Phụng (đai xanh) của đội tuyển karate Việt Nam đã chiến thắng trước đối thủ Kazakhstan ở trận bán kết hạng cân trên 84 kg để bước vào trận chung kết. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-25 15:34

Môn bắn súng: Ở nội dung súng ngắn 25 m bắn nhanh, Hà Minh Thành và Phan Công Minh đều không thể cạnh tranh huy chương với các vận động viên của Hàn Quốc và Trung Quốc.

• 2018-08-25 17:06

Chung kết Karate hạng cân 84 kg: Minh Phụng để thua võ sĩ người Iran, Sajadgan Jzadeh ở trận chung kết và đành chấp nhận huy chương bạc. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-25 17:11

Môn karate: Ở trận tranh huy chương đồng hạng cân trên 68 kg cho nữ: Trước đó không lâu, Nguyễn Thị Hồng Anh cũng phải nhận thất bại trước đối thủ người Iran, Hamideh và không thể mang về tấm huy chương đồng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

• 2018-08-25 17:43

Môn karate: Nguyễn Minh Phụng nhận HCB hạng cân 84 kg của nam sau khi thua đối thủ số một thế giới người Iran ở hạng cân này. Ảnh: Việt Hùng (từ Indonesia).

• 2018-08-25 18:53

Trong trận chung kết karate hạng cân 84 kg diễn ra chiều 25/8, võ sĩ Nguyễn Minh Phụng đã không thể tạo được bất ngờ khi bị thất bại trước đối thủ người Iran.Video: Hoàng Hiệp (từ Indonesia).

Nguyễn Minh Phụng: 'Tôi kiệt sức sau trận bán kết'

Trong trận chung kết karate hạng cân 84 kg diễn ra chiều 25/8, võ sĩ Nguyễn Minh Phụng đã không thể tạo được bất ngờ khi bị thất bại trước đối thủ người Iran.

• 2018-08-25 19:22

Môn điền kinh: Các nội dung vòng loại của môn điền kinh diễn ra tối 25/8. Vận động viên đáng chú ý nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Lê Tú Chinh sẽ góp mặt ở đường chạy 100 m nữ.

• 2018-08-25 19:29

Môn điền kinh: Lúc 19h30, Lê Tú Chinh sẽ chạy ở lượt thứ tư vòng loại 100 m nữ, trong khi đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền chạy ở lượt thứ ba.

• 2018-08-25 19:47

Môn điền kinh: Ở lượt chạy thứ ba vòng loại nội dung 100 m nữ, Lê Thị Mộng Tuyền về thứ 6 với thời gian 11 giây 98 nên không thể có vé vào bán kết.

• 2018-08-25 19:55

Môn điền kinh: Ở đợt chạy thứ tư nội dung 100 m nữ, Lê Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 74, qua đó trở thành một trong 16 VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại để giành quyền vào thi bán kết. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-25 20:17

Môn điền kinh: Lê Tú Chinh đạt mục tiêu có mặt ở bán kết, nhưng thành tích 11 giây 74 chưa thực sự tốt. Do vậy, "nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất lớn khi thi đấu bán kết vào ngày mai. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-25 20:45

Võ sĩ Minh Phụng: 'Mẹ ơi, con giành được HCB rồi'

Chia sẻ sau trận đấu, võ sĩ người Bình Dương nhớ lại lúc nằm sân: “Đối thủ hôm nay quá mạnh nên tôi bước vào trận đấu với tâm thế làm hết sức mình. Trận bán kết, tôi đã dính cú đòn mạnh nằm sân. Lần hai nằm xuống vì Ganjzaded, tôi không còn khả năng lật ngược tình thế. Lúc đứng dậy, tôi chỉ thi đấu theo theo bản năng và không còn kiểm soát được tình hình nữa”.

Khi bước lên bục nhận huy chương, khuôn mặt của Minh Phụng vẫn còn loan vết máu ở vùng môi và dưới mí mắt. Thông qua một phóng viên ở nhà thi đấu, Minh Phụng được nói chuyện trực tiếp cùng mẹ của anh. Minh Phụng thốt lên: “Mẹ ơi, con đã giành được tấm HCB rồi, vết thương trong trận cũng đã ổn”.

• 2018-08-25 20:52

Môn điền kinh: VĐV của Kygryzstan giành HCV nội dung chạy 10.000 m với thời gian 32 phút 07 giây 23. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-25 21:09

Môn điền kinh: Ở vòng loại chạy 400 m nữ, Nguyễn Thị Hằng đạt thành tích 54 giây 99, qua đó giành vé vào thi đấu chung kết. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-25 21:26

Môn điền kinh: Ở bán kết nội dung chạy 400 m nam, Trần Đình Sơn có thành tích 46 giây 96, không thể giành vé vào chung kết. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia).

• 2018-08-25 21:50

Môn điền kinh: Vận động viên cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trong ngày 25/8 là Trần Thị Yến Hoa ở nội dung 100 m chạy vượt rào nữ.

• 2018-08-25 22:11

Môn điền kinh: Ở nội dung vòng loại chạy 100 m rào nữ, Trần Thị Yến Hoa đạt thành tích 14 giây 10, không thể giành vé vào thi chung kết.

• 2018-08-25 22:13

Tính đến 22h12 ngày 25/8, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng tổng huy chương với 1 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.

Nhóm PV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/asiad-ngay-258-le-tu-chinh-vao-ban-ket-chay-100-m-nu-post870133.html