ASIAD 2018: Thể thao Việt Nam có huy chương thứ 8

Sáng nay, nữ võ sĩ wushu Hoàng Thị Phương Giang đã mang về cho Thể thao Việt Nam thêm 1 tấm HCĐ nội dung trường quyền ASIAD 18, nâng tổng số huy chương của chúng ta tại ASIAD 18 lên con số 8.

Sau 3 ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 18, đoàn Thể thao Việt Nam giành được 3 HCB của Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Phạm Quốc Khánh (wushu nội dung nam quyền-nam côn) và 4 HCĐ của bộ đôi Trần Quốc Cường - Lê Thị Linh Chi (bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam-nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi nội dung 800m tự do nam), Dương Thúy Vi (wushu nội dung kiếm thuật-thương thuật), đồng đội nam biểu diễn quyền taekwondo.

Nữ võ sĩ wushu Hoàng Thị Phương Giang giành HCĐ nội dung biểu diễn trường quyền nữ sáng nay. Ảnh: Thanh Niên

Sáng nay, nữ võ sĩ wushu Hoàng Thị Phương Giang so tài ở sàn đấu biểu diễn trường quyền nữ với hy vọng cạnh tranh huy chương.

Kết quả, Phương Giang (9,71 điểm) đã giành HCĐ, xếp sau Xinyi Qi (Trung Quốc, HCV với 9,74 điểm), Yi Li (Macau-Trung Quốc, HCB với 9,72 điểm). Như vậy, đây là huy chương thứ 8 của đoàn TTVN tại ASIAD 18, nhưng chúng ta lại chưa có HCV nào.

Trong ngày hôm nay, Thể thao Việt Nam còn có hy vọng giành huy chương môn xe đạp ở nội dung đua đường trường với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Thật (HCB ASIAD 2014).

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-2018-the-thao-viet-nam-co-huy-chuong-thu-8-906291.html