'ASIAD 2018 sẽ có quy mô như World Cup'

Chủ nhà ASIAD 2018 Indonesia đã chính thức xác nhận 32 quốc gia vừa nộp đơn tham dự nội dung bóng đá nam ở kỳ đại hội thể thao châu Á sắp tới.

Ban tổ chức ASIAD (INASGOC) vừa vui mừng xác nhận thông tin đã nhận được đơn xin tham dự nội dung bóng đá nam đến từ 32 quốc gia châu Á. Đây là số lượng đăng ký kỷ lục của nội dung này trong lịch sử các lần tổ chức.

Chia sẻ với tờ Tempo hôm 28.5, ông Erick Thohir, chủ tịch INASGOC và cũng là cựu chủ tịch CLB Inter Milan hào hứng: “Môn bóng đá nam ở ASIAD 2018 sẽ có quy mô như World Cup với sự tham gia của 32 nền bóng đá. Hy vọng, điều này sẽ được lặp lại ở các môn thể thao khác”.

Ngoài môn bóng đá, các môn thể thao khác cũng ghi nhận lượng đăng ký tăng đột biến. Ông cho biết: “Những môn thể thao khác cũng có sự gia tăng đáng kể về số lượng đăng ký. Điển hình như môn bắn cung, mặc dù dự kiến 28 nước sẽ tham dự bộ môn này nhưng con số đăng ký thực tế đã lên đến 41 quốc gia”.

Đại hội thể thao châu Á ASIAD 18 sẽ diễn ra từ ngày 18.8 tới ngày 2.9 tới tại hai thành phố Jakarta và Palembang ở Indonesia. Đối với riêng nội dung bóng đá nam, đây sẽ là sân chơi của các đội tuyển U23 cộng thêm 3 cầu thủ khác không giới hạn độ tuổi.

Tại kỳ ASIAD 17 diễn ra năm 2014 tại Incheon, dưới thời HLV Miura, Olympic Việt Nam từng gây chấn động cả châu Á khi giành chiến thắng trước “ông lớn” Iran. Ở giải đấu này, Hàn Quốc là đội bóng đã đăng quang. Hai đội bóng nhận HCB, HCĐ lần lượt là CHDCND Triều Tiên và Iraq.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-2018-se-co-quy-mo-nhu-world-cup-880611.html