ASIAD 2018: 'Olympic Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc về trình độ và tâm thế'

Không chỉ chia sẻ với báo Thanh Niên về trận đấu tranh huy chương đồng (HCĐ) vào 15 giờ 30 ngày 1.9 mà bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy còn phác họa lại những nét cơ bản nhất về đội Olympic Việt Nam trong hành trình tại ASIAD 18.

Quang Huy thốt lên: “Chúng ta phải cảm thấy đáng mừng và tự hào vì hầu hết các cầu thủ đã tiến bộ một cách vượt bậc về cả trình độ lẫn tâm thế”.

Nói lại trận bán kết thua Hàn Quốc, BLV Quang Huy chỉ có chút tiếc nuối: “Vẫn biết là đối thủ cực mạnh, trên tầm chúng ta nên nếu tôi là thầy Park, có lẽ tôi sẽ chọn lối chơi tử thủ, chậm mà chắc chứ không đá sòng phẳng ngay từ đầu. Có thể ông Park muốn chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác để gây hiệu ứng bất ngờ nên VN chơi hơi bốc. Nhưng do thể lực không đủ nên chúng ta đã bị mất mối liên lạc giữa các tuyến, cự ly quá xa nhau và không giữ được nhịp độ. Nhưng bàn thắng đẹp của Minh Vương sẽ là một động lực tinh thần lớn lao để các chàng trai bước vào trận đấu tranh HCĐ với UAE”.

Anh nhấn mạnh: “Lại thêm một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời nữa, một cơ hội cọ xát thiết thực nữa khi chỉ ít tháng nữa, thành phần này sẽ dự AFF Cup 2018. Được gặp thêm một “đại gia” bóng đá châu Á sẽ là dịp để VN trui rèn bản lĩnh. Tôi nghĩ rằng, VN có cửa chiến thắng, dù cực kỳ khó khăn. Đến thời điểm này, HLV Park Hang-seo và các học trò về cơ bản đã làm hết sức mình. Hãy dành cho họ sự tôn trọng và yêu thương ở mức cao nhất”.

Bình luận viên Quang Huy (giữa) đã đầy cảm xúc khi nói về Olympic Việt Nam.

Quang Huy nói tiếp: “Đã có một bước tiến dài của chính chúng ta nếu so với giải U.23 châu Á 2018 hồi đầu năm. Lối chơi tập thể, nhuần nhuyễn, ăn ý, cộng với việc sử dụng người khá hợp lý đã làm nên một Olympic VN nhiều màu sắc, đa dạng và hấp dẫn. Dẫu sao tôi vẫn phải ngả mũ thán phục ông Park. Kể cả trận thua Hàn Quốc, vẫn cho thấy nét tài hoa trong bố trí nhân sự. Từ đầu ASIAD, ông Park tung ai vào sân từ ghế dự bị là người đó ghi bàn. Công Phượng ghi bàn duy nhất ở trận thắng Bahrain, Văn Toàn ghi bàn duy nhất ở trận thắng Syria và Minh Vương lập siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc. Hầu hết các cầu thủ đều đạt phong độ tốt, ổn định.

Tôi chỉ có hơi lo lắng về trường hợp của Xuân Trường. Nhưng tôi không nghĩ Xuân Trường sẽ bị hụt hẫng về tâm lý đâu. Ông Park vẫn đang bảo vệ cậu ấy, mới chỉ đề cập “qua loa” rằng, Xuân Trường chưa thích ứng được với sơ đồ chiến thuật của đội. Lời nhận xét có tâm của ông Park sẽ kịp kéo Trường trở lại cho chiến dịch AFF Cup. Nói chung, chúng ta đã được chứng kiến một đội Olympic đang trên đà phát triển. Chúng ta mừng, tự hào về những gì họ đã làm, đã trải qua. Và chia sẻ với những gì mà họ chưa thể làm được”.

Theo Thanh niên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/asiad-2018-olympic-viet-nam-da-tien-bo-vuot-bac-ve-trinh-do-va-tam-the-d2054614.html