ASIAD 2018 ngày 24/8: Nguyễn Huy Hoàng giành HCB lịch sử

Ngày thi đấu 24/8, Đoàn thể thao Việt Nam không giành được HCV nào, nhưng Nguyễn Huy Hoàng đã đoạt tấm HCB lịch sử.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Tình huống nổi bật

22:29 ngày 24/08/2018

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 24/8

HCB: rowing (thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng), môn bơi (Nguyễn Huy Hoàng, 1.500 m tự do nam)

HCĐ: bắn súng (Ngô Hữu Vương, 10 m súng trường di động nam), ju-jitsu (Dương Thị Minh Thanh, hạng cân 49 kg).

Ngày 23/8

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền bốn nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62 kg)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h30 ngày 24/8.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h30 ngày 24/8.

07:03 ngày 24/08/2018

Ngày thi đấu 23/8 có thể xem là một ngày thành công rực rỡ với thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD 2018. Chúng ta đã có được tấm HCV đầu tiên ở môn Rowing thuyền nhẹ 4 nữ.

Nhóm VĐV Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Ly, Lường Thị Thảo xuất sắc cán đích với thành tích 7:01.01 để giành tấm HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Niềm vui của người hâm mộ được nhân đôi khi Olympic Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước Bahrain ở vòng 1/8 môn bóng đá nam. Người ghi bàn duy nhất là Công Phượng. Với trận thắng này, thầy trò Park Hang Seo sẽ bước tiếp vào tứ kết để chạm trán Syria.

07:05 ngày 24/08/2018

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 24/8

07:14 ngày 24/08/2018

Niềm hy vọng của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay là Lê Thanh Tùng ở môn thể dục dụng cụ. VĐV này sẽ bước vào chung kết đơn môn cá nhân ở 2 nội dung nhảy chống và xà đơn. Trong đó, nhảy chống là nội dung được kỳ vọng sẽ có huy chương.

08:43 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Vào lúc 9h, Phạm Thành Bảo sẽ bơi vòng loại 50m ếch nam. Sau đó là Mai Thị Linh sẽ thi 400m tự do nữ.

08:47 ngày 24/08/2018

08:48 ngày 24/08/2018

09:27 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Ở nội dung vòng loại 50m ếch nam, Phạm Thanh Bảo của Việt Nam đạt thành tích 29 giây 75, đứng thứ 25/36 không có vé thi chung kết.

09:51 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Vòng loại 400m tự do nữ, kình ngư Mai Thị Linh về đích ở vị trí thứ 13 với thành tích 4 phút 31 giây 99. Do đó không có vé vào thi chung kết tối nay.

10:09 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Ánh Viên bước vào tranh tài ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ.

10:13 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 19 giây 79 tại vòng loại 200m hỗn hợp nữ.

10:19 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Với thành tích 2 phút 19 giây 79, Ánh Viên xếp thứ 11 tại vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ, không có vé dự thi chung kết.

10:23 ngày 24/08/2018

PENCAK SILAT

Vòng tứ kết hạng cân 60-65kg của nam, Nguyễn Ngọc Toàn giành chiến thắng trước VĐV của Lào với tỉ số 5-0.

10:28 ngày 24/08/2018

10:44 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Nội dung vòng loại 4x100 hỗn hợp, các kình ngư của Việt Nam chỉ xếp thứ 11/17 với thành tích 3 phút 45 giây 76, không giành vé vào chung kết.

11:05 ngày 24/08/2018

PENCAK SILAT

Tứ kết hạng cân 65-70kg, Phạm Tuấn Anh đã giành chiến thắng 5-0 trước VĐV của Thái Lan - Wutthichai.

11:22 ngày 24/08/2018

ROWING

Chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ, 4 cô gái Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An với thành tích 7 phút 14 giây 52 đã giành tấm HCB.

11:31 ngày 24/08/2018

BĂN SÚNG

Vòng loại bắn súng nội dung 10 m súng ngắn tiêu chuẩn dành cho nam, Ngô Hữu Vượng đạt thành tích 571 điểm, đủ điều kiện tranh huy chương.

11:34 ngày 24/08/2018

BẮN CUNG

Vòng 1/8 bắn cung nội dung cung 1 dây đồng đội, Chu Đức Anh, Lộc Thị Đào thắng 6-2 trước các VĐV của Malaysia để giành vé đi tiếp.

11:36 ngày 24/08/2018

BẮN CUNG

Vòng 1/8 cung 3 dây đồng đội, các VĐV của Việt Nam thua 151-155 trước Kazakhstan.

12:18 ngày 24/08/2018

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 12h15 ngày 24/8. Đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 14.

14:12 ngày 24/08/2018

BẮN CUNG

Tứ kết bắn cung một dây đồng đội, Việt Nam thua 0-6 trước Trung Quốc.

14:24 ngày 24/08/2018

ĐẤU KIẾM

Tứ kết kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Quyên và Trần Thị Thúy Trinh thua đối thủ Hàn Quốc với điểm số 25-48.

14:38 ngày 24/08/2018

CẦU LÔNG

Vòng 32, Nguyễn Tiến Minh thất bại trong set đấu thứ nhất trước VĐV người Đài Bắc Trung Hoa với điểm số 22-24.

14:47 ngày 24/08/2018

CẦU LÔNG

Đơn nam vòng 32, Phạm Cao Cường thua 0-2 trước Chou Tien-Chen với tỉ số các set là 16-21 và 12-21.

14:59 ngày 24/08/2018

CẦU LÔNG

Vòng 32, Nguyễn Tiến Minh thất bại 0-2 trước VĐV người Đài Bắc Trung Hoa với điểm số các set là 22-24 và 17-21.

15:28 ngày 24/08/2018

PENCAK SILAT

Tứ kết hạng cân 70-75kg của nam, Trần Đình Nam giành chiến thắng 5-0 trước VĐV của Thái Lan - Kuibrohem Kubaha.

15:41 ngày 24/08/2018

BẮN SÚNG

Ngô Hữu Vương giành HCĐ sau khi vượt qua đối thủ người Hàn Quốc cho Sejong ở nội dung 10 m súng trường di động nam với tỉ số 5-1.

16:17 ngày 24/08/2018

THỂ DỤC DỤNG CỤ

Lê Thanh Tùng đang bước vào thi chung kết nội dung chung kết nhảy chống (clip: Ngọc Duy)

16:30 ngày 24/08/2018

THỂ DỤC DỤNG CỤ

Lê Thanh Tùng đang tạm xếp thứ 5 ở nội dung chung kết nhảy chống.

16:32 ngày 24/08/2018

PENCAK SILAT

Tứ kết hạng cân 50-55kg của nữ, Trần Thị Thêm của Việt Nam thắng 5-0 trước VĐV của Uzbekistan.

16:38 ngày 24/08/2018

THỂ DỤC DỤNG CỤ

Lê Thanh Tùng không thể giành huy chương ở nội dung sở trường nhảy chống. Anh chỉ giành được 13.187 điểm, đứng thứ 6/8 vận động viên. Giành HCV là VĐV của Hong Kong (Trung Quốc).

17:20 ngày 24/08/2018

Hình ảnh Thanh Tùng thi chung kết nhảy chống (Ảnh: Ngọc Duy)

17:20 ngày 24/08/2018

17:23 ngày 24/08/2018

Tính đến 17h15 ngày 24/8, Việt Nam đứng thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương.

18:10 ngày 24/08/2018

JU-JITSU

Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ sau khi đánh bại võ sĩ của UAE 3-0 ở hạng cân 49 kg.

18:27 ngày 24/08/2018

BÓNG ĐÁ NAM

Vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2018, Olympic Trung Quốc thất bại 3-4 trước Olympic Saudi Arabia. Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Olympic Indonesia với Olympic UAE đang thi đấu hiệp phụ. Tính đến phút 112, tỉ số đang là 2-2.

18:48 ngày 24/08/2018

Đội hình ra sân của ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa với ĐT nữ Việt Nam.

18:55 ngày 24/08/2018

BÓNG ĐÁ NAM

Olympic Indonesia sau khi hòa 2-2 trước Olympic UAE sau 120 phút đã thua 3-4 trên loạt đấu súng, qua đó nói lời chia tay giải đấu.

18:58 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Huy Hoàng đang thi chung kết nội dung 1500m tự do nam, kình ngư của Việt Nam đang đứng thứ 2 sau 1200m.

19:02 ngày 24/08/2018

BƠI LỘI

Nguyễn Huy Hoàng giành HCB ở nội dung 1500m bơi tự do nam, kình ngư của Việt Nam đạt thành tích 15 phút 01 giây 63. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV người Trung Quốc.

Ảnh: Ngọc Duy.

19:28 ngày 24/08/2018

19:28 ngày 24/08/2018

BÓNG ĐÁ NỮ

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài với ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

19:29 ngày 24/08/2018

19:44 ngày 24/08/2018

BÓNG CHUYỀN

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đang tạm dẫn 1-0 trước Thái Lan trong trận đấu tại bảng E.

19:59 ngày 24/08/2018

BÓNG CHUYỀN

ĐT Thái Lan đã giành chiến thắng trước Việt Nam trong set đấu thứ 2 để cân bằng tỉ số 1-1.

20:59 ngày 24/08/2018

BÓNG CHUYỀN

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua 1-3 trước ĐT nam Thái Lan.

21:55 ngày 24/08/2018

BÓNG ĐÁ NAM

Sau khi Olympic Malaysia và Olympic Indonesia thất bại ở vòng 1/8 trước Olympic Nhật Bản và Olympic UAE, Olympic Việt Nam trở thành đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành vé vào vòng tứ kết ASIAD 2018. Trước đó, Olympic Thái Lan bị loại từ vòng bảng.

22:29 ngày 24/08/2018

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 24/8

HCB: rowing (thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng), môn bơi (Nguyễn Huy Hoàng, 1.500 m tự do nam)

HCĐ: bắn súng (Ngô Hữu Vương, 10 m súng trường di động nam), ju-jitsu (Dương Thị Minh Thanh, hạng cân 49 kg).

Ngày 23/8

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền bốn nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62 kg)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h30 ngày 24/8.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nhóm PV Thể thao/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/asiad-2018-ngay-248-nguyen-huy-hoang-gianh-hcb-lich-su-804001.vov