ASIAD 2018: Kết quả ngày thi đấu thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam

Tính đến hết ngày 19/08, Đoàn Việt Nam hiện đang ở vị trí thứ 13 với 2 huy chương đồng (HCĐ) và gây ấn tượng mạnh ở môn bóng đá nam với chiến thắng 1 - 0 trước tuyển U23 Nhật Bản, xếp đầu bảng D.

Hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 2 HCĐ đầu tiên ở nội dung Taekwondo (quyền đồng đội nam) và bắn súng (10 mét súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng với chiến thắng 3-2 trước Thái Lan (Ảnh: DT)

Ở môn bóng đá nam, pha lập công duy nhất của Quang Hải ngay từ phút thứ 3 trong lượt gặp U23 Nhật Bản đã đem về chiến thắng trọn vẹn cho U23 Việt Nam. Như vậy, U23 Việt Nam đã giành ngôi vị đầu bảng D và tiến thẳng vào vòng 1/8. Theo phân chia, U23 Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 3 ở các bảng B, E hoặc F (có thể gặp U23 Hàn Quốc).

Quang Hải ghi bàn cho U23 Việt Nam ngay từ phút thứ 3 (Ảnh: DT)

Tính đến hết ngày 19/8, Trung Quốc đang dẫn đầu với tổng số 16 huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng (HCV). Chủ nhà Indonesia xếp thứ 5 với 1 HCV, 1 HCB. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 13 với 2 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 19/08 (Ảnh: VOV)

Ở ngày thi đấu tiếp theo, 20/08, Thạch Kim Tuấn được trông chờ đem lại HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2018 ở môn cử tạ hạng cân 56 kg. Ngoài ra, những cái tên như Trần Lê Quốc Toàn, Lê Nguyễn Paul, Lê Thanh Tùng cũng được kỳ vọng sẽ mang lại tin vui cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng bị gãy ngón chân cái, không thể thi đấu nhưng vẫn ở lại cỗ vũ cho U23 Việt Nam đến hết vòng 1/8.

Đội bóng đã nữ Việt Nam giành chiến thắng vang dội 3 - 2 trước Thái Lan và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn tin chúc mừng.

“Đánh bại Nhật là chiến công to lớn của Việt Nam” - là nhận định của HLV Steve Darvy dành cho đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/asiad-2018-ket-qua-ngay-thi-dau-thu-hai-cua-doan-the-thao-viet-nam-d69524.html