ASIAD 2018: ĐT nữ Thái Lan 'chê' điều kiện ăn ở tại Palembang

Đại diện ĐT nữ Thái Lan đã lên tiếng tỏ vẻ không hài lòng với những điều kiện ăn ở mà BTC đã bố trí cho đội bóng này tại Palembang.

Hôm 16.8, môn bóng đá nữ ASIAD 2018 sẽ chính thức khởi tranh tại Palembang, địa điểm thi đấu cách xa Jakarta khoảng 700km về phía đông bắc.

Khác với các đội tuyển của môn bóng đá nam, các đội tuyển bóng đá nữ được bố trí ở tập trung trong khu vực làng VĐV ở trung tâm Palembang.

Một ngày sau khi có mặt tại làng VĐV, đại diện ĐT nữ Thái Lan mà cụ thể là bà trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã có những đánh giá tỏ vẻ không hài lòng với những điều kiện ăn ở tại đây.

Bà Nualphan Lamsam nói: "Chúng tôi gặp đôi chút vấn đề trong ngày đầu tiên đến với làng VĐV. Điều kiện ăn ở chưa đáp ứng được nhu cầu của các VĐV chúng tôi. Tuy nhiên, trong những đại hội thể thao như thế này thì những sai sót đó là khó tránh khỏi, chắc chắn mọi thứ không thể như ở nhà và ĐT nữ Thái Lan cần làm quen với điều đó."

"Chúng tôi đang có sự tự tin lớn để hướng tới trận đấu với Nhật Bản dù thủ môn số một của đội không dự giải vì chấn thương. Toàn đội quyết tâm thi đấu một trận ấn tượng trước Nhật Bản để chứng tỏ rằng bóng đá nữ Thái Lan đã thực sự vươn tầm châu lục", bà Nualphan nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-2018-dt-nu-thai-lan-che-dieu-kien-an-o-tai-palembang-904751.html