ASIAD 2018: Đội tuyển Olympic Việt Nam có sân tập 'ngon lành' đầu tiên

Sóng gió tạm lắng, khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) giới thiệu cho tuyển Olympic Việt Nam một sân tập gần hơn một nửa so với sân BTC ASIAD 2018 bố trí.

Các cầu thủ Olympic Việt Nam thích thú khi lần đầu tiên được tập trên mặt sân cỏ tại Indonesia, nhờ sự giới thiệu của PSSIĐoàn Nhật

[VIDEO] OLYMPIC VIỆT NAM CÓ SÂN TẬP TỐT SAU KHI PHÓ CHỦ TỊCH VFF CAN THIỆP

Trong buổi trao đổi với báo chí chiều 15.8, một ngày trước trận thứ 2 tại ASIAD 2018 gặp Nepal, HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu của Olympic Việt Nam sẽ chỉ có một: trình diễn lối chơi tấn công và chiến thắng.

Mục tiêu đó càng trở nên hiện thực hơn, khi lần đầu tiên từ lúc đặt chân đến Indonesia, tuyển Olympic Việt Nam được tập trên mặt cỏ xanh, với cốt nền đạt chuẩn.

Cùng với sự xuất hiện của PCT VFF Trần Quốc Tuấn, VFF đã đề nghị PSSI hỗ trợ giải tỏa hoàn cảnh khó xử bằng cách giới thiệu một sân tập có chất lượng.

Kết quả, chiều 15.8, tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập chất lượng đầu tiên ở sân bóng thuộc trường bóng đá Brazil (Brazilian Soccer School - LFA), cách khách sạn gần 20km.

Khoảng cách này chưa bằng một nửa quãng đường tuyển Olympic Việt Nam phải trải qua nếu đến tập tại sân do BTC bố trí.

Cũng nói thêm, phía bạn vẫn thiện chí cử xe dẫn đoàn đi hộ tống thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng yêu cầu phóng viên “không được tác nghiệp ở sân tập không cho BTC bố trí”.

Xe cảnh sát của BTC ASIAD 2018 hộ tống chiếc xe buýt chở tuyển Olympic Việt Nam đi tập chiều 15.8 Độc Lập

Quan trọng nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có thể lần đầu tiên thoải mái tập luyện trên mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn, trước trận gặp Nepal. Xa hơn, chúng ta có thể chính thức ổn định được chuyện ăn, tập tại ASIAD 2018.

Về nỗi lo tập luyện, HLV Park Hang-seo cho biết buổi tập tại sân bóng Brazilian Soccer School (LFA) đã diễn ra với chất lượng tốt. Dự kiến đây sẽ là điểm Olympic VN sử dụng lâu dài tại ASIAD 2018.

Có thể nói đó là sự hỗ trợ rất đúng lúc, khi sau Nepal, tuyển Olympic Việt Nam sẽ cần tập trung tối đa để chuẩn bị cho trận phân định ngôi nhất, nhì bảng D với Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 19.8

Nụ cười của Công Phượng sau một ngày nghỉ ngơi, trước mặt sân khá đẹp được PSSI giới thiệu Đoàn Nhật

Ông nói thêm: “Đại đa số cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ U.23 đều từng chơi với nhau tại Trung Quốc rồi. Họ khá hiểu chiến thuật tôi đề ra từ trước tới nay rồi.

Còn các cầu thủ trên U.23 như Văn Quyết, Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng đều có kinh nghiệm. Nên khi đưa vào lối vận hành chiến thuật chung thì không có vấn đề gì, họ hòa nhập rất nhanh. Quan trọng làm thế nào tập trung, xây dựng tinh thần đội bóng tốt nhất cũng như duy trì phong độ cho cầu thủ”.

Hình ảnh buổi tập đầu tiên của Olympic Việt Nam tại LFA:

PCT VFF Trần Quốc Tuấn trao đổi cùng HLV Park Hang-seo trước buổi tập chiều 15.8 Đoàn Nhật

Nụ cười của các cầu thủ ở ngày đầu tiên được tập trên mặt sân cỏ Đoàn Nhật

Những cầu thủ thi đấu nhiều ở trận ra quân được tập nhẹ, chạy thả lỏng vòng quanh sân Đoàn Nhật

Ở một góc, nhóm này hứa hẹn sẽ là bộ khung cho trận gặp Nepal, khi HLV Park Hang-seo úp mở sẽ có xáo trộn đội hình Đoàn Nhật

Mặt cỏ bằng phẳng, điều tưởng là chuyện tất nhiên bây giờ trở nên đầy cảm xúc với các cầu thủ Olympic Việt Nam Đoàn Nhật

Thầy Park khẳng định: “Chúng tôi không chơi bóng vì CĐV Việt tại Indonesia, mà chúng tôi nhận thức được rằng phải chơi bóng thật tốt không chỉ cho những fan bóng đá, mà còn cho nhân dân Việt Nam. Chúng tôi luôn tâm niệm điều đó, cố gắng quyết tâm cho trận đấu với Nepal để đáp lại tình cảm đó” Đoàn Nhật

Quốc Việt
(từ Cikarang, Indonesia)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-2018-doi-tuyen-olympic-viet-nam-co-san-tap-ngon-lanh-dau-tien-91568.html