ASIAD 2018: Cầu thủ Hàn Quốc ... không biết chọn giày gì để thi đấu

HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc thừa nhận các học trò của ông đang gặp khó vì chưa biết sẽ đi loại giày gì để phù hợp với mặt sân thi đấu.

Ngày 15.4, Olympic Hàn Quốc sẽ bước vào tranh tài tại ASIAD 2018 với Bahrain. Được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Olympic Hàn Quốc mang đến giải đội hình rất mạnh với những hảo thủ vừa dự World Cup, trong đó đáng chú ý nhất là Son Heung-min.

Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi chưa đến Indonesia nhưng các quan chức và cầu thủ của đội bóng xứ Kim chi cũng không khỏi bị sốc vì điều kiện tập luyện mà BTC của nước chủ nhà đưa ra.

"Ban tổ chức thông báo chúng ta chỉ có thể thị phạm mặt sân Jalak Harupat trước ngày thi đấu. Thật lạ lùng khi chẳng hề có cuộc họp báo nào trước trận, cũng như buổi tập chính thức ở sân vận động là nơi diễn ra cuộc chạm trán giữa hai đội", một quan chức trong đội Olympic Hàn Quốc nói.

Không được tập ở sân thi đấu chính là Si Jalak Harupat, tỉnh Bandung, Olympic Hàn Quốc đã phải đi xa hơn 30km để tập ở sân Stadion Arcamanik.

Cũng chính vì các học trò không có buổi tập nào trên sân thi đấu nên HLV Kim Hak-bum tỏ ra ngán ngẩm. Ông nói: "Mặt cỏ không tệ nhưng sân quá cứng. Những mặt sân như thế này có vẻ phù hợp với các đội Tây Á hơn."

"Thật tiếc là các cầu thủ không thể bước chân lên mặt cỏ trước trận đấu. Vì thế tôi nghĩ các cầu thủ cần tự chuẩn bị ba, bốn đôi giày trước khi lên sân ngày mai và sau đó quyết định xem nên bước vào trận đấu với đôi giày nào."

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Bahrain sẽ diễn ra lúc 19h ngày 15.8.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-2018-cau-thu-han-quoc-khong-biet-chon-giay-gi-de-thi-dau-904144.html