ASIAD 18: Quách Thị Lan vào chung kết 400m rào với thông số 'khủng'

10 giờ 40 sáng nay, niềm hy vọng Quách Thị Lan bước vào đường đua vòng loại 400m rào nữ. Với phong độ ấn tượng, Lan đã cán đích với thông số 55 giây 74, vượt xa thành tích tốt nhất của mình trong quá khứ là 57 giây 36.

4 năm trước, Quách Thị Lan đã giành HCB 400m nữ ASIAD 2014. Những năm nay, cô đã chuyển sang tập trung cho cự ly 400m rào nữ.

Tính tới trước ASIAD 18, thành tích tốt nhất của Lan ở nội dung này là 57 giây 36 xác lập tại giải điền kinh toàn quốc 2012.

Kết quả nói trên của Lan thua xa đỉnh cao và cũng là kỷ lục quốc gia 56 giây 14 mà Nguyễn Thị Huyền có được tại giải vô địch điền kinh châu Á 2017 với tấm HCV.

Quách Thị Lan đã phá kỷ lục quốc gia 400m rào nữ với thông số 55 giây 74 xác lập tại vòng loại ASIAD 18 sáng nay. Ảnh: Zing

Tuy nhiên, trên đường chạy vòng loại 400m rào nữ ASIAD 18 sáng nay, Lan đã khiến tất cả phải bất ngờ với những bước xuất phát cực tốt.

Trong suốt cuộc đua, Lan cạnh tranh quyết liệt với Adekoya (Bahrain) và chỉ bị tụt lại trong khoảng 50m cuối.

Kết quả, Adekoya về đích thứ nhất với thông số 54 giây 87, phá kỷ lục ASIAD. Còn Quách Thị Lan cán đích thứ 2 với thông số 55 giây 74, phá sâu kỷ lục quốc gia của Nguyễn Thị Huyền.

Phía trước, Lan có nhiều cơ hội giành huy chương, thậm chí là HCV trên đường đua chung kết 400m rào nữ sẽ diễn ra tối 27.8.

Võ sĩ pencak silat Trần Đình Nam (đai đỏ) có nhiều cơ hội giành HCV hạng 70-75kg nam. Ảnh: Zing

Ngoài thành tích ấn tượng của Quách Thị Lan, trong sáng nay, TTVN cũng nhận thêm tin vui từ môn pencak silat khi các võ sĩ giành được chiến thắng ở bán kết các hạng cân.

So tài ở hạng 70-75kg nam, Trần Đình Nam đã thắng thuyết phục Tokurov (Kyrgyzstan) 5-0. Trong khi đó ở cặp bán kết còn lại, võ sĩ Amri của chủ nhà Indonesia đã bất ngờ thua Fauzi (Malaysia) 2-3.

Như vậy, ở trận chung kết diễn ra lúc 15 giờ 30 chiều 29.8, Trần Đình Nam sẽ gặp Fauzi và hoàn toàn có khả năng giành HCV.

Góp mặt ở bán kết hạng 60-65kg nam, Nguyễn Ngọc Toàn đã thắng Rhey (Philippines) 5-0. Trận tranh HCV lúc 14 giờ ngày 29.8, Ngọc Toàn sẽ đối đầu Pratama (Indonesia).

Ở hạng 65-70kg nam, Phạm Tuấn Anh đã thua Harik (Indonesia) 0-5, qua đó nhận HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương thứ 18 của TTVN tại Á vận hội năm nay.

So tài ở hạng 50-55kg nữ, Trần Thị Thêm thắng Mohd Saiful (Singapore) 4-1.

Chiều nay, pencak silat còn thi đấu 5 trận bán kết nữa. Cụ thể:

Hạng 90-95kg, Nguyễn Văn Trí gặp Farhan (Singapore, 14 giờ), hạng 85-90kg, Nguyễn Duy Tuyến gặp Bangkit (Indonesia, 14 giờ 30), hạng 60-65kg nữ, Nguyễn Thị Cẩm Nhi gặp Tahmineh (Iran, 15 giờ), hạng 55-60kg nữ, Hoàng Thị Loan gặp Monita (Indonesia, 15 giờ 30), hạng 55-60kg nam, Nguyễn Thái Linh gặp Amzad (Malaysia, 16 giờ).

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-quach-thi-lan-vao-chung-ket-400m-rao-voi-thong-so-khung-907357.html