ASIAD 18: Olympic Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại ngay tại vòng bảng

Olympic Thái Lan đã thể hiện một bộ mặt vô cùng thất vọng, và phải nhờ đến bàn thắng muộn của thần đồng Supachai Jaided mới có thể giành lại được 1 điểm.

Bangladesh được đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng đấu, bởi vậy các cầu thủ xứ Chùa Vàng ào ạt dâng lên tấn công ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khia cuộc. Vậy nhưng Bangladesh bất ngờ là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiền. Phút thứ 8, Mahbubur Rahman thoát xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Olympic Thái Lan, nhưng Promsupa kịp có mặt giải nguy trước vạch khung thành. Tình huống này dự báo một thế trận không mấy dễ dàng dành cho thầy trò HLV Worrawoot Srimaka.

Thái Lan phải vô cùng vất vả mới có được trận hòa trước Bangladesh

Và quả thực, đội bóng Nam Á thể hiện một lối chơi vô cùng khó chịu. Không chỉ che chắn tốt cho khu vực cầu môn mà họ còn không ngại ngần tổ chức tấn công đáp trả nếu có thời cơ. Ý đồ đánh phủ đầu của Thái Lan sớm bị phá sản và đội bóng áo xanh hầu như không tạo được một cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp 1.

Đến phút 37, chút nữa Thái Lan phải đón nhận bàn thua nếu như một cầu thủ của họ không phá bóng ra trước vạch vôi.

Và rồi đến đầu hiệp 2, thủ môn Nont Muanngam đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút 52, từ một quả ném biên, hàng thủ Thái Lan thi đấu lòng ngóng, để cho cầu thủ mang áo số 7 bên phía Bangladesh Rahman Mahbubur dứt điểm tung lưới.

Sau bàn thua, Thái Lan tấn công rất mạnh, nhưng họ cũng phải chịu những đợt phản công của đối phương. Thậm chí, Thái Lan suýt thua thêm bàn thứ 2 ở phút 58, nếu như Mahbubur Rahman tinh tế hơn trong pha đối mặt với thủ môn Muangngam Nont.

Mãi đến phút 80, thần đồng 19 tuổi Supachai Jaided mới mang về bàn san bằng tỷ số cho đội bóng đất Chùa Vàng. Thủ môn Islam Rana của Bangladesh để tuột bóng đến đúng tầm chân của Worawut bên phía Thái Lan, trước khi cầu thủ này chuyền vào giữa cho Supachai sút bóng vào lưới trống.

Phút cuối trận, may mắn đã không mỉm cười với Thái Lan khi cột dọc từ chối cú đánh đầu của số 10 Chaiyawat.

Trận đấu đã khép lại và Olympic Thái Lan vẫn chỉ có được kết quả hòa 1-1 hệt như trận mở màn gặp Qatar. Như vậy, thầy trò HLV Worrawoot đang phải đối diện với nguy cơ lớn bị loại khỏi ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng với chỉ 2 điểm sau 2 trận đấu. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Uzbekistan dễ dàng đè bẹp Qatar với tỉ số 6-0. Như vậy, ở lượt trận cuối, họ buộc phải đánh bại U23 Uzbekistan mới có quyền tự quyết để đi tiếp, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi Uzbekistan đang là nhà ĐKVĐ ở lứa tuổi U23 châu Á.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/asiad-18-olympic-thai-lan-dung-truoc-nguy-co-bi-loai-ngay-tai-vong-bang-13386