ASIAD 18: Olympic Thái Lan đã sẵn sàng 'chiến' Qatar

HLV trưởng Olympic Thái Lan - Worrawoot Srimaka khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng 100% cho trận mở màn gặp Olympic Qatar tại ASIAD 2018.

Hôm 12.8, ĐT Olympic Thái Lan đã có mặt ở Jakarta (Indonesia) để chuẩn bị tham dự bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2018. Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ gặp Olympic Qatar ở trận đấu ra quân vào tối ngày 14/8 trên sân Pakansari ở thành phố Cibinong.

Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng Olympic Thái Lan - Worrawoot Srimaka khẳng định với truyền thông tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng chinh phục tấm vé đi tiếp tại bảng B, nơi họ nằm cùng Olympic Uzbekistan, Olympic Qatar và Olympic Bangladesh.

Ông Worrawoot nói trên Bangkok Post: "Gần 100% các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng cho giải đấu. Chỉ còn Suriya Singmui gặp chấn thương nhẹ và Ekkanit Panya sẽ hội quân muộn. Tôi đã có đội hình ra sân trong cuộc đối đầu với Qatar nhưng vẫn cần phải cân nhắc đôi chút".

HLV trưởng Olympic Thái Lan Worrawoot Srimaka.

"Tôi muốn các cầu thủ phải thật sự tập trung vào trận đấu mở màn. Họ cần phải quên đi đối thủ của họ là ai và không được phép sợ hãi trong suốt 90 phút. Tôi luôn có niềm tin rằng chúng tôi có thể chơi ngang ngửa với mọi đội bóng tại giải đấu này".

Mặc dù vậy, HLV Worrawoot vẫn hướng đến một kết quả hòa trước Qatar. Sau đó, họ sẽ dồn sức đánh bại Bangladesh để giành được 4 điểm. Đây là điểm số mà cựu danh thủ bóng đá Thái Lan tin rằng đủ để họ đi tiếp vào vòng knock-out, trước khi chạm trán Uzbekistan ở lượt đấu cuối.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-olympic-thai-lan-da-san-sang-chien-qatar-903792.html