Asiad 18: 'Nữ hoàng' lên ngôi chứ không phải 'vua'

Đánh bại hàng loạt đối thủ, trong đó có những ngôi sao như Sun Yang, Liu Xiang, kình ngư nữ 18 tuổi của Nhật Bản lên ngôi nữ hoàng Asiad 18.

Nữ kình ngư 18 tuổi Rikako Ikee của Nhật đã được bầu chọn “nữ VĐV toàn năng” của Asiad 18 với sáu HCV và hai HCB.

Rikako Ikee đã trở thành huyền thoại số một của lịch sử Asiad khi vượt qua “tiền bối” là xạ thủ nam So Gin-man của Triều Tiên đã từng đạt được thành tích bảy HCV và bạc ở Asiad New Dehli, Ấn Độ năm 1982.

Rikako Ikee trở thành "huyền thoại số một" Asiad.

Ikee giành sáu HCV tại Asiad 18, trong đó có bốn HCV cá nhân đều phá kỷ lục Asiad và hai HCV đồng đội, cùng với đó là hai HCB tạo nên một kỷ lục Asiad hoành tráng và vượt qua huyền thoại So Gin-man.

Lần đầu tiên trong lịch sử Asiad, một VĐV nữ đã làm được điều này. Trước đó, tại giải bơi lội liên châu Á-Thái Bình Dương thì Ikee đã đoạt một HCV, hai HCB và một HCĐ.

Giải thưởng VĐV toàn năng của Asiad này do Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á xem xét, bầu chọn và trao tặng.

Ngoài danh hiệu cùng chiếc cúp danh giá thì Ikee còn được thưởng khoản tiền mặt 50.000 USD.

Ikee trở thành VĐV Nhật Bản thứ tư đoạt danh hiệu toàn năng tại Đại hội thể thao châu Á này kể từ Asiad Bangkok năm 1998.

THANH HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/asiad-18-nu-hoang-len-ngoi-chu-khong-phai-vua-790688.html