ASIAD 18: Lê Tú Chinh giành vé vào chung kết 4x100m nữ

Tối nay, bộ tứ Lê Tú Chinh - Lê Thị Mộng Tuyền - Hà Thị Thu - Lưu Kim Phụng đã bước vào đường đua vòng loại 4x100m nữ. Tin vui khi các cô gái Việt Nam đã giành vé vào chung kết.

Sau khi thi đấu không thành công ở nội dung 100m, 200m, tối nay, Lê Tú Chinh đã bước vào đường đua 4x100m nữ - nội dung cuối cùng của mình tại ASIAD 18.

Kết quả, bộ tứ Chinh - Tuyền- Thu-Phụng đạt thông số 45 giây 22, xếp thứ 7/8 đội giành quyền vào chung kết.

Lê Tú Chinh cùng đội chạy tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam đã giành quyền vào chung kết nội dung. Ảnh: I.T

Thành tích nói trên của đội 4x100m nữ Việt Nam còn thua khá xa kỷ lục SEA Games 43 giây 88 mà Chinh-Tuyền-Đỗ Thị Quyên-Nguyễn Thị Oanh xác lập năm ngoái tại Malaysia.

Và hy vọng trên đường chạy chung kết lúc 18 giờ 45 ngày mai, Tú Chinh cùng các đồng đội sẽ làm tốt hơn.

Cũng ở môn điền kinh, VĐV thi đấu cuối cùng tối nay là Dương Thị Việt Anh ở chung kết nhảy cao nữ. Nỗ lực của Việt Anh chỉ giúp chị chinh phục thành công mức xà 1m80 và thất bại ở mức xà 1m84 sau 3 lần nhảy, không thể lọt vào tốp tranh huy chương.

Trước đó vào chiều nay, trên đường chạy 200m nữ, Quách Thị Lan (23 giây 77) về đích cuối cùng trong số 8 VĐV góp mặt tại lượt chạy chung kết.

Còn ở vòng loại 1500m nam, Dương Văn Thái (3 phút 54 giây 50) xếp thứ 17/22 và không thể có mặt ở chung kết.

Ở một diễn biến khác xung quanh ASIAD, sau 2 tấm HCV pencak silat của Nguyễn Văn Trí (hạng 90-95kg nam), Trần Đình Nam (70-75kg nam), trong 3 trận chung kết cuối cùng tại Á vận hội, các võ sĩ Việt Nam đều thua các võ sĩ chủ nhà Indonesia.

Cụ thể, Nguyễn Thị Cẩm Nhi thua Kamelia Pipiet 0-5, nhận HCB hạng 60-65kg nữ. Nguyễn Thái Linh thua Yudani Hanifan 2-3, nhận HCB hạng 55-60kg nam. Trần Thị Thêm - Wita Wewey 0-5, nhận HCB hạng 50-55kg nữ.

Sau ngày thi đấu 29.8, đoàn TTVN có tổng cộng 4 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ, tạm xếp thứ 13 toàn đoàn.

Xuyên Vân (từ Indonesia)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-le-tu-chinh-gianh-ve-vao-chung-ket-4x100m-nu-908440.html