ASIAD 18: 'HLV Park Hang-seo thật vi diệu'

Sau trận thắng đầy thuyết phục của Olympic Việt Nam trước Nepal, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển và cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam đã dành cho thầy trò ông Park Hang – seo những lời nhận xét có cánh.

Olympic Việt Nam chơi hay trong cả hai trận đầu tại ASIAD 18 - Ảnh: Độc Lập

[VIDEO] HLV PARK TRẢ LỜI PHỎNG VẤN SAU TRẬN THẮNG OLYMPIC NEPAL

Ông Hiển bình luận: “Sự xuất sắc của cặp song Đức không phải bàn cãi nhưng với tôi, người xuất sắc nhất trận đấu này là…HLV Park Hang-seo. Tại sao vậy. Những bài toán khó, thậm chí mang tính mạo hiểm cao luôn được ông hóa giải một cách vi diệu.

Tôi còn nhớ trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 18, HLV Park Hang-seo đã tuyên bố, đội Olympic Việt Nam sẽ luôn mang đến cho mỗi đối thủ một sự bất ngờ để họ không kịp có phương án chống đỡ. Ông Park đã không chỉ thay đổi nhân sự so với trận đầu tiên gặp Pakistan mà còn thay đổi vị trí vốn đã quen thuộc với một số cầu thủ.

Ông Park đưa Văn Thanh sang cánh phải, tung Văn Đức, Hùng Dũng, Xuân Mạnh vào sân ngay từ đầu và đẩy họ hơi chếch sang cánh trái và cánh này quả thật đã mang đến 80% sức mạnh cho Olympic Việt Nam. Cự ly đội hình từ hậu vệ cho đến tuyến giữa và hàng công luôn được giữ vững. Các cầu thủ của chúng ta cầm bóng tốt, nhuyễn, tổ chức trận đấu một cách hài hòa, không quá mất sức|".

Đối thủ quá yếu nên hàng thủ chưa được thử thách ghê gớm lắm. Nhưng nên nhớ với những cầu thủ trẻ rất dễ rơi vào trạng thái chủ quan nhưng ông Park đã huấn luyện rất tốt yếu tố tinh thần cho học trò. 3 trung vệ đã chơi rất tập trung, không hớ hênh, bọc lót kín kẽ nên một số pha vây ráp của Nepal đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng”.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia tiếp tục nhìn nhận một khía cạnh khác: “Tuy nhiên, Việt Nam không thực sự hoàn hảo ở những pha tấn công trung lộ. Có rất nhiều tình huống phối hợp đập nhả khá ưng mắt từ khu vực giữa sân nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng. Việt Nam chỉ là chính mình khi tấn công biên và lật nhanh vào khu cấm địa. Bàn thắng mở tỷ số của Đức lớn từ đường chuyền của Đức nhỏ và bàn ấn định tỷ số 2 – 0 của Đức nhỏ từ đường chuyền của Đức lớn, đều là sản phẩm của những pha mở rộng ra biên rồi bóng được hất vào trong. Nhưng dẫu gì, Olympic Việt Nam dưới bàn tay “phù thủy” của ông Park cũng đã đem đến cho chúng ta quá nhiều niềm vui. Ít ra thì các cầu thủ của đội hình 2 cũng “chất” không kém đội hình 1 và những cầu thủ tưởng đã xế chiều như Anh Đức vẫn làm nên chuyện. Tôi nói ông Park thật vi diệu là bởi những lẽ đó”.

Anh Đức và Văn Đức - hai thế hệ cầu thủ làm nên những hình ảnh đáng nhớ cho Olympic Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Còn cựu danh thủ Đặng Phương Nam bình luận: “Tôi thích lối chơi hiện đại của Olympic Việt Nam. Cách tấn công phối hợp 1,2 nhịp nhàng ở trung lộ, không được chuyển nhanh ra biên nhằm hút đối phương tập trung vào giữa, sau đó mở rộng ra biên và tạt nhanh. Tôi chưa thấy đội tuyển nào của Việt Nam chơi được như thế trước kia ấy

Lão tướng Anh Đức chơi tốt, di chuyển, làm tường hoàn hảo, phối hợp nhịp nhàng với các em trẻ. Sự kết nối với các vệ tinh xung quanh tốt. Chọn vị trí và đánh đầu hoàn hảo. Ngày còn trẻ, Anh Đức không xuất sắc được như thế, già rồi đá mới hay.

Lúc trẻ, Đức có những tố chất hay nhưng những năm gần đây, Đức sử dụng "đầu " nhiều hơn cậy sức nên hay hơn cũng là điều tất yếu. Trẻ nhiều khi cậy sức, chạy nhiều, di chuyển rộng nhưng lại hơi bị...lung tung nên đôi khi lại không hiệu quả, không phù hợp. Thời gian đã cho Đức nhiều kinh nghiệm, chỉ tập trung ở trung lộ, nhưng biết chọn thời điểm nào lên, xuống, ra vào lại rất hợp lý. Kể cả kỹ thuật, trước đây Đức cũng bị chê vụng. Nhưng nhờ tập nhiều nên kỹ thuật của Đức lúc này quá ngon”.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-18-hlv-park-hangseo-that-vi-dieu-91628.html