ASIAD 18: Bùi Trường Giang tranh HCV tán thủ với võ sĩ Trung Quốc

Tối nay, võ sĩ wushu Bùi Trường Giang đã thắng thuyết phục VĐV Kumar (Ấn Độ) ở bán kết tán thủ hạng -56kg nam, qua đó ghi tên mình vào trận tranh HCV.

Ngày 22.8, đội biểu diễn quyền wushu đã kết thúc ASIAD mà không thể giành nổi HCV. Vì thế, trách nhiệm đã được đặt vào các võ sĩ đối kháng.

Tối nay, Bùi Trường Giang (HCB ASIAD 2014) đã không gây thất vọng khi thắng thuyết phục Kumar (Ấn Độ) 2-0 ở bán kết.

Trong trận chung kết diễn ra lúc 10 giờ sáng mai, Trường Giang sẽ gặp võ sĩ Shen Guoshun (Trung Quốc).

Võ sĩ wushu tán thủ Bùi Trường Giang sẽ đổi màu huy chương ASIAD trong ngày mai?

Ít phút sau tin vui của Trường Giang, võ sĩ Nghiêm Văn Ý đã thua Wang Xuetao(Trung Quốc) ở trận bán kết hạng -60kg nam và nhận HCĐ.

Tấm huy chương của Văn Ý là tấm huy chương thứ 10 của Thể thao Việt Nam tại ASIAD sau ngày thi đấu chính thức thứ 4 (3 HCB, 7 HCĐ).

Cũng trong tối nay, VĐV bợi lội 16 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn bước vào thi đấu chung kết 400m hỗn hợp nam. Dù rất nỗ lực nhưng Kim Sơn (4 phút 22 giây 86) cũng chỉ có thể cán đích với vị trí thứ 6/8.

Thành tích này còn kém một chút so với đỉnh cao, kỷ lục SEA Games mà Kim Sơn xác lập tại Malaysia năm ngoái là 4 phút 22 giây 12

Trong khi đó, ở đường bơi chung kết 200m bướm nữ, Lê Thị Mỹ Thảo (2 phút 13 giây 93) về đích ở vị trí thứ 7/8.

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-bui-truong-giang-tranh-hcv-tan-thu-voi-vo-si-trung-quoc-906483.html