ASIAD 18: Ánh Viên bị loại 'sốc' ở nội dung 200m hỗn hợp nữ

10 giờ 10 phút sáng nay, 'kình ngư' Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào đường bơi 200m hỗn hợp nữ. Với thành tích thấp nhất trong khoảng 5 năm gần đây, Viên đã không thể ghi tên mình vào chung kết.

Xuấn phát ở lượt bơi thứ 2 vòng loại 200m hỗn hợp nữ, Viên có mặt trong tốp 3 cùng với Ohashi Yui (Nhật Bản), Dewwi Kania (Indonesia) trong 50m bơi bướm và 50m bơi ngửa.

Kết thúc 50m ếch tiếp theo Viên đã tụt xuống thứ 4 và những nỗ lực ở 50m tự do cuối cùng không thể giúp cô cải thiện vị trí, cán đích với thông số 2 phút 19 giây 79. Người về nhất lượt bơi này là Ohashi Yui (2 phút 13 giây 55).

Ánh Viên đã không thể lọt vào chung kết bơi 200m hỗn hợp nữ ASIAD 18. Ảnh: Thanh Niên

Kết quả nói trên không thể giúp Ánh Viên lọt vào tốp 8 VĐV giành suất bơi chung kết.

Và nhìn lại quá khứ trong khoảng 5 năm gần đây tính từ thời điểm Viên giành HCV, xác lập kỷ lục Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2013 với thành tích 2 phút 10 giây 05, đây là thành tích kém nhất của cô.

Thành tích này còn kém cả những gì Viên làm được ở SEA Games 2017 (HCV với thông số 2 phút 14 giây 15) và kém xa đỉnh cao của cô là 2 phút 09 giây 78 xác lập được ở AIMAG 2017.

Cũng tham dự bơi vòng loại sáng nay, Phạm Thành Bảo (50m ếch nam) và Mai Thị Linh (400m tự do nữ) cũng không thể có vé vào chung kết.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/asiad-18-anh-vien-bi-loai-soc-o-noi-dung-200m-hon-hop-nu-906906.html